Brazil tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11

Bộ Y tế Brazil ngày 5/1 thông báo nước này sẽ triển khai việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11 trên cơ sở tự nguyện, đồng thời hủy kế hoạch tiêm chủng phải có chỉ định của bác sĩ.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga cho biết dù tỷ lệ trẻ tử vong do mắc COVID-19 không nhiều, song đảm bảo cuộc sống an toàn cho trẻ là rất quan trọng. Brazil đã đặt 20 triệu liều vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ và việc tiêm chủng sẽ được triển khai vào cuối tháng này.

Liên quan đến yêu cầu tiêm phòng phải có chỉ định của bác sĩ, giới chuyên gia y tế cho rằng việc này sẽ không khuyến khích được viêm tiêm chủng. Cho đến nay, 20 trong số 26 bang của Brazil đã quyết định không yêu cầu phải có chỉ định của bác sĩ. 

Mặc dù tiêm phòng không phải bắt buộc, song chính quyền các bang có quyền ra quyết định về y tế công cộng, cũng như có thể yêu cầu trẻ phải tiêm vaccine để có thể đi học. Chính quyền các bang muốn bắt đầu tiêm chủng cho trẻ trước khi các trường học mở lại vào cuối tháng 1. Dự kiến, 3,5 triệu liều vaccine của Pfizer cho trẻ sẽ được chuyển tới nước này vào trước cuối tháng 1.

* Nhằm khống chế sự lây lan của biến thể Omicron, Bộ Y tế Bulgaria ngày 5/1 cho biết nước này sẽ yêu cầu đa số những người đến từ Liên minh châu Âu (EU) phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính cùng chứng nhận COVID-19 còn hiệu lực trước khi nhập cảnh nước này. 

Quốc gia Balkan này đã ghi nhận 12 ca đầu tiên nhiễm Omicron kể từ Năm mới. Ngày 5/1, Bulgaria ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh lên hơn 6.200 ca, từ khoảng 1.900 ca của ngày trước đó. Theo các quy định mới nhất, du khách đến từ EU nằm trong danh sách đỏ của Bulgaria, cần có kết quả xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh 72 giờ. Quy định này được áp dụng đối với cả du khách đến từ Anh. 

Các nước trong danh sách đỏ của Bulgaria bao gồm những nước có hơn 500 ca mắc COVID-19 trong tổng số 100.000 người dân trong 14 ngày qua, hoặc ghi nhận sự lây lan của biến thể gây quan ngại. 

Bắt đầu từ ngày 7/1, Bulgaria sẽ thêm Mỹ, Canada và Australia vào danh sách đỏ, cấm những người nước ngoài từ các nước trên nhập cảnh. Trong số các nước EU, chỉ có Áo, Hungary và Luxembourg không nằm trong danh sách đỏ của Bulgaria. 

* Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết nước này đang chuẩn bị tăng số giường bệnh dự phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 từ mức 31.000 giường hiện nay lên ít nhất 40.000 hoặc 60.000 giường trong trường hợp xấu nhất. 

Chính phủ Ba Lan cho rằng Omicron có thể trở thành biến thể chủ đạo tại nước này, song hiện chưa cần phải áp đặt các hạn chế mới. Theo Bộ trưởng Niedzielski, Omicron là biến thể dễ lây lan hơn các biến thể trước đó, song bệnh tình của người nhiễm có xu hướng ít nghiêm trọng hơn. 

Trong 24 giờ qua, Ba Lan ghi nhận thêm 17.196 ca mắc mới và 632 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 4.162.715 và 98.666.

Ngọc Hà (TTXVN)
Phát hiện hàng trăm ca mắc COVID-19 trên du thuyền ngoài khơi Brazil
Phát hiện hàng trăm ca mắc COVID-19 trên du thuyền ngoài khơi Brazil

Dịch COVID-19 đang "tấn công" hệ thống du thuyền khi hàng loạt phương tiện đường biển này ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN