Brazil đóng cửa hàng loạt cơ quan đại diện ngoại giao

Ngày 5/6, Bộ Ngoại giao Brazil tuyên bố chính phủ nước này đang đóng cửa nhiều đại sứ quán tại các nước vùng Caribe nhằm thích ứng với thực tế về nhân lực, tài chính của bộ và tiết kiệm chi phí, ngân sách cho quốc gia.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Brazil. Ảnh: REUTERS

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã đóng cửa các đại sứ quán ở CH Dominicana cùng Antigua & Barbuda, trong khi các cơ quan đại diện ngoại giao tại Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Vincent & Grenadines đang trong tiến trình thực hiện quyết định. 

Chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro ngừng hoạt động của nhiều đại sứ quán ở các nước vùng Caribe dựa trên tiêu chí về đại diện cấp thấp hoặc không có cộng đồng Brazil, trao đổi thương mại song phương ít, khối lượng công việc tập trung cao trong hồ sơ hành chính và chi phí duy trì trong giai đoạn 2008-2017.

Bộ Ngoại giao Brazil khẳng định động thái trên của Chính phủ Tổng thống Bolsonaro không có nghĩa nước này không quan tâm tới vùng Caribe, đồng thời cho biết các sứ quán khác của Brazil tại khu vực sẽ đảm nhận chức năng bảo vệ lợi ích của công dân nước này.

Theo số liệu chính thức Cơ quan Thống kê Brazil, công bố ngày 30/5, kinh tế nước này đã giảm sút trong quý I/2019, trở thành quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh đứng bên bờ vực suy thoái lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua.

Các số liệu vừa công bố cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu tiên của năm đã giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là lần giảm sút đầu tiên trong chỉ số hoạt động kinh tế chủ chốt kể từ cuối năm 2016.

Số liệu trên cũng khẳng định những gì mà giới phân tích dự đoán, 2 năm kể từ cuộc suy thoái tồi tệ năm 2015-2016, kinh tế Brazil vẫn phải vật lộn để phục hồi.

Báo cáo trên là tin xấu đối với Tổng thống Jair Bolsonaro, người vừa nhậm chức tháng 1 vừa qua với cam kết phục hồi nền kinh tế và gia tăng sức ép đối với Ngân hàng Trung ương nhằm cắt giảm lãi suất cũng như cải tổ hệ thống lương hưu, cũng được xem là nhân tố chính nhằm "mở khóa" cho các chính sách cải cách kinh tế cần thiết khác.

Ông William Jackson, nhà kinh tế thuộc hãng Capital Economics, có trụ sở tại London (Anh), cho biết hiện đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này vẫn rất yếu kém, thậm chí là nguy cơ kinh tế có thể trượt vào cuộc cuộc suy thoái kỹ thuật, được hiểu là có mức tăng trưởng GDP giảm trong hai quý liên tiếp.

 

Phương Lan (TTXVN)
Brazil phát triển giống cà phê không có chất caffeine
Brazil phát triển giống cà phê không có chất caffeine

Có lẽ bất cứ ai uống cà phê cũng biết “caffeine” hay “chất cà phê” chính là đặc tính của loại cây cho hạt có vị thơm đặc biệt này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN