Brazil tạm dừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc do phát hiện trường hợp bò điên

Chính phủ Brazil ngày 3/6 thông báo nước này đã tạm đình chỉ xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau khi phát hiện một trường hợp bò điên "không điển hình" tại bang Mato Grosso - một trung tâm nông nghiệp của Brazil.

Chú thích ảnh
Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 17/3/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp Brazil, trường hợp bò bị bệnh não xốp (BSE), còn gọi là bệnh bò điên, phát hiện tại bang Mato Grosso là trường hợp "không điển hình", có nghĩa là bệnh phát sinh một cách tự nhiên và không liên quan đến thức ăn gia súc nhiễm bệnh. Con bò nhiễm bệnh này 17 tuổi và đã bị mang đi tiêu hủy.

Bộ Nghiệp Brazil khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch, song xuất khẩu thịt bò sang thị trường Trung Quốc sẽ tạm dừng chờ nhà chức trách Trung Quốc đánh giá chi tiết vụ việc. Việc tạm ngưng này xuất phát từ các điều khoản thỏa thuận trong nghị định thư song phương giữa hai nước. Tổ chức thú y thế giới cũng không đưa ra cảnh báo nguy cơ dịch bò điên đối với Brazil vì đánh giá rằng trường hợp bò điên nói trên chỉ là một vụ việc nhỏ.

Hiện Brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò và gia cầm lớn nhất trên thế giới. Theo số liệu của Chính phủ Brazil, xuất khẩu thịt bò của nước này sang thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt 442,3 triệu USD, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu thị bò của Brazil cùng kỳ và tăng 16 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Hải (TTXVN)
Mỹ ngừng nhập khẩu thịt bò Brazil vì ngại thịt bẩn
Mỹ ngừng nhập khẩu thịt bò Brazil vì ngại thịt bẩn

Ngày 22/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo ngừng nhập khẩu thịt bò tươi Brazil bởi lo ngại mặt hàng này không đảm bảo chất lượng vệ sinh, sau khi vụ bê bối thịt bẩn nước Nam Mỹ này bị phát giác vào tháng Ba vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN