Bốn công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Nigeria được trả tự do

Giới chức Nigeria ngày 28/7 cho biết 4 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở miền Trung nước này hồi cuối tuần trước đã được tự do.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Nigeria bắt giữ một số kẻ tình nghi là kẻ bắt cóc tại Maiduguri ngày 23/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Nigeria cho biết họ đã giải thoát được 4 công dân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 và không có khoản tiền chuộc nào trả cho những kẻ bắt cóc.

Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia Nigeria Frank Mba, cảnh sát đã bắt giam 3 nghi phạm và tịch thu một khẩu súng trường AK-47. Hiện cảnh sát đang tăng cường truy tìm những nghi phạm khác liên quan vụ bắt cóc này.

Trước đó, ngày 20/7, các tay súng đã tấn công một quán bar ở làng Gbale, bang Kwara, miền Trung Nigeria và bắt cóc 4 công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho một công ty xây dựng ở bang này.

Bắt cóc đòi tiền chuộc khá phổ biến ở Nigeria, đặc biệt là tại khu vực nhiều dầu mỏ ở miền Nam và Tây Bắc nước này - nơi phiến quân Boko Haram hoạt động mạnh.

Các băng nhóm thường bắt cóc lao động nước ngoài và nạn nhân được thả ra sau khi nộp tiền chuộc. Hồi đầu tháng này, 10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị các đối tượng có vũ trang bắt cóc từ một tàu chở hàng ở ngoài khơi bờ biển của Nigeria. Trước đó, 2 công dân Trung Quốc cũng đã bị bắt cóc ở bang Edo, miền Nam Nigeria.

Minh Châu (TTXVN)
6 nhân viên của tổ chức từ thiện quốc tế bị bắt cóc tại Nigeria
6 nhân viên của tổ chức từ thiện quốc tế bị bắt cóc tại Nigeria

Tổ chức từ thiện Hành động chống nạn đói ngày 25/7 xác nhận rằng 6 nhân viên cứu trợ của tổ chức này đã bị bắt cóc ở Đông Bắc Nigeria. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN