6 nhân viên của tổ chức từ thiện quốc tế bị bắt cóc tại Nigeria

Tổ chức từ thiện Hành động chống nạn đói ngày 25/7 xác nhận rằng 6 nhân viên cứu trợ của tổ chức này đã bị bắt cóc ở Đông Bắc Nigeria. 

Chú thích ảnh
Ảnh lấy từ video do nhóm thánh chiến ISWAP có liên hệ với IS công bố ngày 25/7/2019, trong đó người phụ nữ mặc áo trùm đầu màu xanh sáng, nói tiếng Anh cho biết cô là nhân viên cứu trợ bị bắt cóc cùng 5 nam đồng nghiệp. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổ chức ACF có trụ sở ở Paris (Pháp), với hoạt động chính là cung cấp lương thực cho các cộng đồng nghèo trên khắp thế giới. Theo ACF, 4 nhân viên của tổ chức này cùng 2 lái xe đã bị một nhóm tay súng bắt cóc. Tổ chức này yêu cầu trả tự do cho các con tin, đồng thời nêu rõ rằng "đây là những nhân viên hoạt động nhân đạo vốn lựa chọn cống hiến cuộc đời của mình để giúp đỡ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở Nigeria và động cơ duy nhất thôi thúc họ làm việc đó là giá trị của sự đoàn kết, nhân loại và sự trung lập".

Lời xác nhận của ACF được đưa ra sau khi một nhóm thánh chiến có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cùng ngày đã công bố đoạn video dài 3 phút, trong đó một người phụ nữ mặc áo trùm đầu màu xanh sáng, nói tiếng Anh cho biết cô là nhân viên cứu trợ bị bắt cóc và trước mặt cô là 5 nam đồng nghiệp. 

Hiện lực lượng chức năng đã yêu cầu nhóm tay súng trả tự do cho những con tin trên. Chưa rõ các tay súng có đòi tiền chuộc hay không. Bắt cóc đòi tiền chuộc khá phổ biến ở Nigeria, đặc biệt là tại khu vực nhiều dầu mỏ ở miền Nam và Tây Bắc nước này - nơi phiến quân Boko Haram hoạt động mạnh. Hồi đầu tháng, 2 công dân Trung Quốc cũng đã bị bắt cóc ở bang Edo, miền Nam nước này.

Thanh Phương (TTXVN)
Vụ bắt cóc, đốt xe buýt ở Italy: Thủ phạm không liên quan đến Hồi giáo cực đoan
Vụ bắt cóc, đốt xe buýt ở Italy: Thủ phạm không liên quan đến Hồi giáo cực đoan

Ngày 21/3, hãng thông tấn nhà nước Italy ANSA dẫn nguồn tin từ văn phòng Công tố thành phố Milan cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng thực hiện vụ bắt cóc và đốt xe buýt chở học sinh xảy ra cách đây một ngày tại thành phố này Ousseynou Sy không liên quan đến Hồi giáo cũng như bất cứ tổ chức Hồi giáo cực đoan nào. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN