Bolivia bắt giữ thêm một cựu bộ trưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 21/2, cảnh sát Bolivia thông báo cựu Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Đất đai của Bolivia Cesar Cocarico đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ với các cáo buộc lạm dụng chức quyền.

Phát biểu với báo giới, Đại tá cảnh sát Ivan Rojas cho biết ông Cocarico bị bắt với các tội danh lạm dụng ảnh hưởng từ chức vụ và nghề nghiệp, không làm đúng nghĩa vụ, bổ nhiệm sai quy định... Cụ thể, Viện công tố Bolivia cáo buộc vị quan chức của chính quyền cựu Tổng thống Evo Morales đã bổ nhiệm một người thiếu chuyên môn vào vị trí Giám đốc Viện Cải cách Nông nghiệp Quốc gia Bolivia.

Cho đến nay, ông Cesar Cocarico vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc trên.

Đây là vị bộ trưởng thứ 2 trong nội các của cựu Tổng thống Morales bị chính quyền lâm thời Bolivia bắt giữ. Trước đó hồi tháng 1, cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero cũng bị cơ quan công tố nước này bắt giam do liên quan đến những "sai phạm trong một đơn vị chống ma túy quốc gia".

Lê Hiền (TTXVN)
Bolivia sẽ bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới
Bolivia sẽ bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới

Cử tri Bolivia sẽ đi bầu tổng thống mới vào ngày 3/5/2020, hơn 6 tháng sau khi cuộc bầu cử gây tranh cãi trước đó dẫn tới tình trạng hỗn loạn trong xã hội, buộc Tổng thống Evo Morales từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN