Bộ trưởng UAE: Qatar đã 'vượt giới hạn đỏ'

Nếu như Qatar không ngừng các hoạt động hỗ trợ khủng bố kéo dài hàng chục năm qua và đàm phán với các nước Arab vì sự ổn định khu vực, quốc gia này sẽ đối mặt với tình trạng bị cô lập hơn nữa.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani khẳng định sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại quốc gia.

Đây là lời cảnh cáo của Bộ trưởng Hội đồng Quốc gia Liên bang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Noura bint Mohammed Al Kaabi dành cho Qatar trong một buổi phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình RT.

Trước đó, vào ngày 5/6, nhiều nước vùng Vịnh, bao gồm UAE và Saudi Arabia, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, làm bùng phát khủng hoảng ngoại giao đe dọa sự ổn định khu vực vùng Vịnh. Các quốc gia trên cáo buộc Doha tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Bà Noura bint Mohammed Al Kaabi cho biết: “Rõ ràng giới chức Qatar đã vượt giới hạn đỏ. Họ hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, ủng hộ các nhóm khủng bố và chứa chấp các tổ chức cực đoan trên lãnh thổ Qatar… Trong mối tương quan với chúng tôi, Qatar theo đuổi chính sách trái ngược với quan điểm của chúng tôi. Vấn đề không phải chỉ mới xuất hiện trong một ngày hoặc 4 năm qua. Câu chuyện này đã kéo dài hàng thập kỷ. Chính phủ Qatar có rất nhiều trách nhiệm cần phải hoàn thành. Nhưng những lời cam kết, lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện. Các bạn có thể nhìn thấy điều này qua truyền thông và các nhóm mà Qatar hậu thuẫn”.

Khủng hoảng vùng Vịnh nổ ra sau khi hãng thông tấn Qatar (QNA) ngày 23/5 đăng bài phát biểu của Quốc vương nước này Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bàn luận về vai trò của Iran ở Trung Đông và vai trò của phong trào Hamas, Hezbollah trong khu vực. Ngay lập tức, hãng thông tấn QNA phủ nhận bản tin trên và khẳng định mình là nạn nhân của một vụ tấn công mạng và tung tin giả mạo.

Saudi Arabia, UAE và các quốc gia khác đang yêu cầu Qatar phải xem xét lại chính sách ngoại giao và chấm dứt việc phát tán các thông điệp chính trị qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.

“Chúng tôi hi vọng giới chức Qatar sẽ xem lại chính sách và xem lại cả lý do xuất hiện của các đối tượng cực đoan trong lãnh thổ có liên hệ với các tổ chức khủng bố trong khu vực Vịnh Ba Tư. Các đối tượng này sử dụng các loại hình thông tin của Qatar… để tuyên truyền tin tức, dẫn tới sự bất ổn trong khu vực”, bà Al Kaabi nhận định.

Bộ trưởng Al Kaabi cũng cho biết: “Hiện bóng đang ở sân Qatar. Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng và yêu cầu cũng thế. Chúng tôi luôn hoan nghênh các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Qatar có thể tồn tại trong sự cô lập về tài chính và theo đuổi quan điểm chính trị với các nước mà Qatar chọn lựa lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi, các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, và các nước Arab, như Ai Cập, có quan điểm và yêu cầu rõ ràng. Như tôi nói, quả bóng đang ở bên sân Qatar”.

Bộ trưởng Al Kaabi khuyến cáo các quốc gia Arab có thể sẽ đề xuất gây thêm sức ép tài chính để buộc Qatar thay đổi phương hướng.

Theo như UAE nhìn nhận, Qatar chỉ có hai con đường giải quyết với các nước láng giềng. Một là ngồi vào bàn đàm phán, nơi mọi vấn đề được bàn luận một cách cởi mở, rõ ràng. Kịch bản còn lại là bị cô lập, và điều này sẽ ảnh hưởng tới chính phủ Qatar và khu vực.

Sau khi các nước Arab tuyên bố một số các biện pháp kinh tế trừng phạt Doha, Kuwait ngày 7/6 đã cử một phái viên đem theo yêu cầu từ phía Saudi Arabia để giải quyết khủng hoảng. Phần lớn yêu cầu xoay quanh mối quan hệ giữa Qatar và Iran cũng như là việc hậu thuẫn các tay súng khủng bố.

Ngày 8/6, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã từ chối các yêu cầu đó, tuyên bố không có một thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp vào chính sách đối ngoại của quốc gia cũng như sai khiến quan điểm chính trị truyền thông. Ngoại trưởng Sheikh khẳng định Doha bất chấp mọi lệnh trừng phạt, vẫn có thể sống sót “mãi mãi”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Khủng hoảng Qatar ảnh hưởng ra sao tới 'Vành đai và Con đường'?
Khủng hoảng Qatar ảnh hưởng ra sao tới 'Vành đai và Con đường'?

Việc đổ vỡ quan hệ ngoại giao giữa Qatar và một số các quốc gia vùng Vịnh sẽ không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế khu vực và có thể làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông, mà còn có thể tác động tới dự án "Vành đai và con đường" mà Trung Quốc khởi xướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN