Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói quân đội Nga phải mở rộng thêm 50%, lên 1,5 triệu quân

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga phải được mở rộng từ 1 triệu binh sĩ hiện tại lên 1,5 triệu vì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023.

Chú thích ảnh
Quân nhân Nga tập trung tại Quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 7/5/2021 trước lễ tổng duyệt diễu binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: AFP/Getty Images 

Theo trang Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 21/12 cho rằng quân đội Nga phải được mở rộng từ 1 triệu binh sĩ hiện tại lên 1,5 triệu, và con số này nên bao gồm 695.000 quân nhân hợp đồng tình nguyện.

Tuy nhiên, ông Shoigu không cho biết khi nào quân đội Nga dự định đạt được con số mới.

Phát biểu tại một hội nghị cuối năm với các chỉ huy quân sự Nga, có sự tham dự của Tổng thống Putin, Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, quân đội Nga sẽ thành lập các đơn vị mới ở miền Tây đất nước để đối phó với kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đề xuất mở rộng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân là từ 21-30 tuổi. Theo luật hiện hành, người Nga trong độ tuổi từ 18-27 có thể bị gọi nhập ngũ nghĩa vụ, nhưng Bộ trưởng Shoigu và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng họ không bị cử đi chiến đấu ở Ukraine.

Ông Shoigu cũng cho biết Nga đang đẩy nhanh việc triển khai cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội.

Tổng thống Putin: Không giới hạn tài chính cho các lực lượng vũ trang

Tại hội nghị nói trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ cung cấp cho các lực lượng vũ trang bất cứ thứ gì họ yêu cầu để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Putin cho biết không có giới hạn tài chính nào đối với những gì chính phủ sẽ cung cấp cho quân đội.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm rằng Nga cần đặc biệt lưu ý về tầm quan trọng của máy bay không người lái trong cuộc xung đột và cho biết tên lửa siêu thanh Sarmat, còn gọi là "Satan II", sẽ sớm sẵn sàng để triển khai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine khi ông biểu dương các binh sĩ và chỉ huy quân sự là "anh hùng".

Bộ Quốc phòng Nga cần lắng nghe những lời chỉ trích

Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Bộ Quốc phòng Nga cần tiếp nhận những lời chỉ trích về các hành động của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và đợt huy động quân gần đây đã nêu bật những vấn đề cụ thể.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các lực lượng của Nga đang phá hủy tiềm năng quân sự của Ukraine và cáo buộc phương Tây đang cố gắng "kéo dài" cuộc xung đột.

Ông Shoigu cũng cho biết đợt động viên một phần vừa qua, gọi 300.000 quân dự bị vào lực lượng vũ trang Nga, là một thử thách khắc nghiệt đối với đất nước và quân đội nhưng đã tăng cường khả năng chiến đấu của Nga.

Cùng ngày 21/12, trong một phản ứng trước sự kiện Tổng thống Ukraine thăm Mỹ, Điện Kremlin cho biết họ không thấy triển vọng đàm phán hòa bình với Ukraine sau chuyến thăm này.

Trong một cuộc điện đàm với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến "làm trầm trọng thêm" cuộc xung đột và "không phải là điềm lành" cho Ukraine.

“Việc cung cấp vũ khí [bởi Mỹ] vẫn tiếp tục, các loại vũ khí được cung cấp đang mở rộng. Tất nhiên, tất cả những điều này dẫn đến xung đột trầm trọng hơn và trên thực tế, không phải là điềm tốt cho Ukraine”, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Bình luận của ông Peskov là phản ứng chính thức đầu tiên của Moskva trước thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tới Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của Tổng thống Zelensky kể từ cuộc xung đột với Nga bắt đầu ngày 24/2.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera)
Tổng thống Nga nêu ưu tiên quân sự của năm 2023; nhà lãnh đạo Ukraine đi Mỹ với loạt tin tốt
Tổng thống Nga nêu ưu tiên quân sự của năm 2023; nhà lãnh đạo Ukraine đi Mỹ với loạt tin tốt

Ngày 21/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố các mục tiêu quân sự của năm 2023. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky sẽ đặt chân đến Washington với nền móng là hàng loạt tin tốt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN