Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vácsava (Warsaw) của Ba Lan ngày 14/2/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
Kênh CBS News cho biết phát biểu trước các thủy thủ trên tàu sân bay USS John F. Kennedy tại Newport News, bang Virginia hôm 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc các lực lượng Mỹ đang tiếp cận, cho tới chỉ vài phút trước khi họ xuất hiện.
Ông Hegseth nói: “Ba đêm trước, ông Nicolás Maduro đã được gặp một số người Mỹ tuyệt vời, những người đang đeo kính nhìn đêm. Ông ta không biết họ đến cho tới ba phút trước khi họ xuất hiện. Thực tế, vợ ông ta còn nói: ‘Em nghĩ em nghe thấy tiếng máy bay bên ngoài’. Họ không hề biết. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì từng mắt xích trong chuỗi đó đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”.
Theo ông Hegseth, khoảng 200 người Mỹ đã tham gia cuộc đột kích diễn ra trong đêm 3/1 tại dinh thự của ông Maduro ở trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela. Những chiếc tiêm kích và máy bay ném bom của Mỹ đã tấn công hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho lực lượng biệt kích Delta Force tiếp cận khu phức hợp, nơi họ vấp phải hỏa lực dữ dội.
Về phần mình, trao đổi với phóng viên hôm 4/1 trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thêm: “Họ vừa rời khỏi trực thăng thì đạn bay khắp nơi. Như các bạn biết, một trong những chiếc trực thăng đã bị trúng đạn khá nặng, nhưng chúng tôi đã đưa được mọi thứ trở về”.
Theo các quan chức Mỹ, một số binh sĩ Mỹ đã bị thương trong chiến dịch. Trong khi đó, Cuba cho biết hàng chục người Venezuela đã thiệt mạng, cùng với 32 công dân Cuba, những người thuộc đội cận vệ bảo vệ ông Maduro.
“Đáng tiếc là đã có rất nhiều người thiệt mạng ở phía bên kia. Nhưng rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng hôm qua khi cố bảo vệ ông ta”, Tổng thống Trump nói.
Theo các quan chức, sau khi lực lượng Mỹ đột nhập được vào khu phức hợp, họ đã chặn được nhà lãnh đạo Venezuela trước khi ông kịp chạy vào phòng an toàn. Cuộc đột kích đã được diễn tập trong nhiều tháng, sử dụng một mô hình sao chép dinh thự của Tổng thống Maduro để chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết chiến dịch được xây dựng dựa trên hoạt động lặp đi lặp lại và mang tính dự phòng.
“Chúng tôi suy nghĩ, phát triển, huấn luyện, diễn tập, rút kinh nghiệm, rồi lại diễn tập hết lần này đến lần khác, không phải để làm cho đúng, mà để bảo đảm rằng chúng tôi không thể làm sai”, Tướng Caine nói.
Theo các quan chức Mỹ, nhân viên Cục Tình báo Trung ướng Mỹ (CIA) bên trong Venezuela đã theo dõi các hoạt động của ông Maduro từ tháng 8/2025, trong đó có thông qua một điệp viên đã xâm nhập được vào vòng trong của nhà lãnh đạo Venezuela và cung cấp những thông tin tình báo then chốt.
Trong khi đó, một lực lượng quân sự lớn của Mỹ vẫn đang được triển khai ngoài khơi bờ biển Venezuela. Theo hai quan chức Mỹ nắm rõ kế hoạch, lực lượng Mỹ đang chuẩn bị đánh chặn thêm một tàu chở dầu bị trừng phạt mà họ đã theo dõi trong nhiều tháng.
Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3/1/2026. Ảnh: France24/TTXVN
Vào rạng sáng 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Caracas của Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Sau tấn công chưa từng có tiền lệ của Mỹ vào Venezuela, vào ngày 5/1, theo hãng tin Reuters, ông Maduro bị tòa án liên bang ở New York đối với 4 cáo buộc hình sự, trong đó có khủng bố ma túy, nhưng chính trị gia này đã không nhận tội.
Trước đó, ông Maduro cũng luôn bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ nhằm che đậy những âm mưu mang tính “đế quốc” nhằm vào trữ lượng dầu mỏ giàu có của Venezuela.
Cũng trong ngày 5/1, Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, nhấn mạnh mục tiêu đưa Venezuela “đến đúng vị thế lịch sử của một quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập”, cũng như bảo đảm một chính phủ mang lại phúc lợi xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc gia.