Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay Trung Quốc

Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có chuyến thăm kéo dài 2 giờ trên tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc - tàu Liêu Ninh.

Đây được coi là hành động cởi mở chưa từng có tiền lệ của Bắc Kinh đối với biểu tượng giàu sức thuyết phục cho sức mạnh quân sự của nước này.

Ông Hagel tới sân bay quốc tế Thanh Đảo ngày 7/4. Tàu sân bay Liêu Ninh hiện đang đậu tại căn cứ hải quân Yuchi ở Thanh Đảo.



Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm khởi đầu chuyến công du 3 ngày của ông Hagel tới Trung Quốc, chuyến thăm đầu tiên tới nước này trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Một quan chức Mỹ tháp tùng miêu tả động thái trên là một cử chỉ thể hiện sự minh bạch của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Ông Hagel là quan chức nước ngoài đầu tiên được phép lên tàu sân bay Liêu Ninh, mặc dù thông tin này hiện chưa được xác nhận.



T.N  (Theo Reuters)
Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền
Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 6/4 đã cảnh báo Trung Quốc không hành động đơn phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản cũng như các quốc gia láng giềng châu Á khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN