Bộ trưởng Năng lượng Mỹ bác bỏ tin từ chức

Ngày 7/10, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đang lên kế hoạch từ chức vào tháng 11, đồng thời khẳng định không có bất cứ kế hoạch nào rời khỏi vị trí hiện nay.

Trả lời báo giới tại thủ đô Vilnius, Litva, khi được hỏi về thông tin trên được đăng trên báo Politico, ông Perry nhấn mạnh: “Câu trả lời là không. Tôi vẫn ở đây. Tôi đang phụng sự”.  Ông Perry cho biết thêm: “Họ đang viết nên một câu chuyện rằng tôi sẽ để trống vị trí ở Bộ Năng lượng trong ít nhất là 9 tháng kể từ bây giờ. Họ sẽ có thể đính chính nhưng không phải là hôm nay, không phải là ngày mai, không phải là tháng tới”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry. AFP/TTXVN

Cũng trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Perry xác nhận đã "nhiều lần" đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenski về các vấn đề năng lượng bởi cho rằng điều này nằm trong lợi ích của Mỹ và Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn của ông Perry, bà Shaylyn Hynes cho biết Bộ trưởng Năng lượng muốn Tổng thống Trump thảo luận về các vấn đề năng lượng với nhà lãnh đạo Ukraine như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy mối quan hệ năng lượng.

Một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Zelenski hồi tháng 7 đã kích hoạt một cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông chủ Nhà Trắng. Ông Trump bị cáo buộc gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine mở cuộc điều tra nhằm vào đối thủ chính trị là cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã bác bỏ mọi cáo buộc, kêu gọi sự ủng hộ của người dân và cảnh báo Mỹ "đang bị đe dọa hơn bao giờ hết" sau khi ông trở thành mục tiêu trong cuộc điều tra luận tội với cáo buộc lạm quyền. Ông cũng lặp lại cáo buộc rằng cuộc điều tra luận tội là "cuộc săn phù thủy" -  ám chỉ hành động cố tình quy chụp các tội danh để hạ uy tín của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử tống thống Mỹ sẽ diễn ra vào năm tới.

Phương Oanh (TTXVN)
Mỹ: Nữ Thứ trưởng phụ trách tình báo tài chính và khủng bố từ chức
Mỹ: Nữ Thứ trưởng phụ trách tình báo tài chính và khủng bố từ chức

Ngày 2/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo bà Sigal Mandelker, Thứ trưởng Tài chính phụ trách tình báo tài chính và khủng bố, đã chính thức từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN