Bộ trưởng Lao động Đức cảnh báo hậu quả của việc cấm vận khí đốt Nga

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang thúc đẩy áp đặt lệnh cấm vận mới đối với Nga liên quan xung đột tại Ukraine, Bộ trưởng Lao động Đức Hubertus Heil đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng kinh tế trong trường hợp nước này áp đặt cấm vận đối với khí đốt của Nga.

Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt tại một trạm truyền dẫn ở Werne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trên truyền thông Đức, Bộ trưởng Hubertus Heil nhấn mạnh việc đơn phương áp đặt cấm vận khí đốt của Nga sẽ khiến nước Đức rơi vào một cuộc khủng hoảng kép, đó là khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng lạm phát, theo đó giá cả còn tăng cao hơn nữa.

Bộ trưởng Hubertus Heil cho biết hiện tại tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm ở Đức vẫn ở mức ổn định. Tuy nhiên, nếu căng thẳng leo thang hơn nữa, sẽ rất khó khăn đối với người dân và nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Hubertus Heil, trong trường hợp lạm phát cao kéo dài, một gói cứu trợ trị giá 30 tỷ euro sẽ giúp giảm bớt khó khăn xã hội. Ông nhấn mạnh nhà nước không thể bù đắp mọi tổn thất, thay vào đó, nhà nước nên hỗ trợ những người có thu nhập ở mức trung bình và thấp.

Vũ Tùng (TTXVN)
EU dành 195 tỷ USD cho kế hoạch thay thế nguồn nhiên liệu nhập từ Nga
EU dành 195 tỷ USD cho kế hoạch thay thế nguồn nhiên liệu nhập từ Nga

Ủy ban châu Âu (EC) đã lên kế hoạch chi 195 tỷ euro để tiến tới dừng nhập khẩu nhiên liệu từ Nga vào năm 2027. Kế hoạch này kết hợp 2 trụ cột gồm đẩy nhanh triển khai sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; đẩy nhanh tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên thay thế Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN