Bộ trưởng Indonesia từ chức vì tham nhũng

Ngày 7/12, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Indonesia, Andi Alfian Mallarangeng đã chính thức từ chức sau khi bị coi là nghi can trong một vụ hối lộ và trở thành nhân vật cấp cao nhất trong nội các nước này vướng phải bê bối tham nhũng.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Andi Mallarangeng (giữa) trong cuộc họp báo tại Jakarta ngày 7/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Mallarangeng, từng là trợ lý thân cận của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và là thành viên cấp cao của đảng Dân chủ, đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Indonesia phải từ chức vì liên quan đến tham nhũng.

Vụ án hối lộ mà ông Mallarangeng hiện đang là nghi can là một phần trong chiến dịch của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Indonesia (KPK) nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng đang hoành hành tại quốc gia Đông Nam Á này.

Việc một bộ trưởng trong chính phủ từ chức do tham nhũng được coi là đòn giáng vào uy tín của ông Yudhoyono, vị tổng thống được người dân Indonesia bầu lên với cam kết giải quyết nạn hối lộ đang hoành hành, và đảng Dân chủ của ông, vốn đang phải đối mặt với việc củng cố và duy trì quyền lực trong cuộc bầu cử vào năm 2014.

Giới chuyên gia còn cho rằng vụ việc cũng làm phương hại đến hy vọng chọn người kế nhiệm của ông Yudhoyono khi nhiệm kỳ thứ hai và cũng là cuối cùng của ông kết thúc vào năm 2014.


TTXVN/Tin tức
Canada - Top 10 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới
Canada - Top 10 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới

Trong xếp hạng về chỉ số tham nhũng năm 2012 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, được công bố ngày 5/12, Canada vẫn nằm trong Top 10 quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới, khi cùng đứng thứ 9 với Hà Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN