Bộ Ngoại giao Syria coi vụ không kích là 'hiếu chiến tàn bạo và dã man'

Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án các cuộc không kích của phương Tây vào nước này là "hành động hiếu chiến tàn bạo và dã man".

Tên lửa đất đối không được lực lượng phòng không Syria phóng lên bầu trời Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ-Anh-Pháp rạng sáng 14/4. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Syria đăng tải trên hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) nhấn mạnh hành động hiếu chiến này sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng trên thế giới và đe dọa an ninh quốc tế. Các cuộc tấn công của liên quân Anh, Pháp, Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới quyết tâm của quân đội Syria trong cuộc chiến chống phiến quân và giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ từ tay lực lượng khủng bố.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Syria cũng cáo buộc chiến dịch ngày 14/4 nhằm cản trở tiến trình điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 7/4 tại thị trấn Douma mà chính quyền Damascus cáo buộc là một kế hoạch dàn dựng từ trước của các nước phương Tây. Theo đó, việc các cuộc không kích này trùng khớp với thời điểm Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) dự định bắt đầu điều tra vụ tấn công tại Douma "chủ yếu nhằm cản trở công tác điều tra". 

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, trong tuyên bố trên kênh truyền hình Press TV, Đại giáo chủ Iran Khameinei đã tuyên bố cuộc tấn công quân sự của Mỹ và các đồng minh nhằm vào Syria là một "tội ác", đồng thời nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh “sẽ không thu được kết quả hay lợi ích gì khi họ đã từng (tham chiến) ở Iraq, Syria và Afghanistan trong những năm qua". 

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kịch liệt lên án cuộc tấn công quân sự do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành nhằm vào Syria, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. 

Trong khi đó, cùng ngày, giới chức châu Âu đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch này. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Mỹ, Pháp và Anh trong cuộc tấn công này. Chia sẻ quan điểm này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố theo như cáo buộc của phương Tây là quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường, sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận được trong mọi trường hợp. 

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bà ủng hộ cái gọi là "sự can thiệp quân sự cần thiết và phù hợp". 

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các vụ không kích chống chính phủ Syria là một phản ứng "thích hợp" để đáp trả vụ tấn công nghi có sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, thuộc Đông Ghouta của Syria.  

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Anh ra tuyên bố cuộc tấn công đã đạt hiệu quả cần thiết.

Ba nước Anh, Pháp, Mỹ tuyên bố các cuộc không kích ngày 14/4 nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria mà các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Damascus là chủ mưu. Trong khi đó, Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên là không đúng sự thật và cho rằng vụ việc tại Douma là một kế hoạch được dàn dựng từ trước của phương Tây để tiếp tục can thiệp vào Syria.

Theo các thông tin mới nhất, quân đội Syria tuyên bố không có thiệt hại nhân mạng trong vụ tấn công của Mỹ cùng Anh và Pháp.

TTXVN/Báo Tin tức
Tấn công Syria - Mũi tên trúng nhiều đích của ông Trump
Tấn công Syria - Mũi tên trúng nhiều đích của ông Trump

Mỹ và đồng minh Anh, Pháp đã nã một loạt tên lửa tấn công chính xác vào Syria ngày 14/4 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ đơn thuần là trừng phạt chính phủ Syria với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN