Bồ Đào Nha và Anh thảo luận mở lại 'hành lang du lịch'

Bồ Đào Nha và Anh đang tiến hành thảo luận về việc mở lại "hành lang du lịch", trong bối cảnh London sẽ xem xét lại các quyết định hạn chế đi lại để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 27/7 tới. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 7/7, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết: "Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha đã có cuộc thảo luận dài với người đồng cấp bên phía Anh. Điều rất quan trọng là chúng tôi xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy. Chúng tôi luôn duy trì liên lạc mật thiết với Vương quốc Anh". 

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần trước, Anh đã loại Bồ Đào Nha khỏi danh sách hơn 50 quốc gia mà nước này cho rằng đủ an toàn để đi du lịch mà không cần hạn chế để phòng bệnh COVID-19, điều này có nghĩa là khách du lịch trở về từ Bồ Đào Nha sẽ phải cách ly trong 14 ngày.

Việc Anh không đưa Bồ Đào Nha vào danh sách loại trừ trên được xem là một trở ngại lớn ngăn cản người Anh du lịch tới Bồ Đào Nha, đồng thời sẽ gây thiệt hại lớn về đối với quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, đặc biệt là vùng Algarve ở miền Nam nước này. Theo số liệu thống kê, trong năm 2019, Bồ Đào Nha đón tới 2,1 triệu khách du lịch từ "đảo quốc Sương mù". 

Không chỉ có Anh, hơn 10 quốc gia khác cũng đã áp đặt các hạn chế đối với người trở về từ Bồ Đào Nha, khi quốc gia này ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày tập trung ở ngoại ô Lisbon hồi tháng trước. Tính đến sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha mới chỉ xác nhận 1.629 trường hợp tử vong do COVID-19, trong tổng số 44.416 ca mắc COVID-19.

Trong khi đó, chính quyền vùng Catalonia của Tây Ban Nha ngày 7/8 cho biết đang cân nhắc khả năng siết chặt hơn nữa các quy định hiện có để buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong ngày 4/7 vừa qua, khu vực xung quanh Lerida, phía Tây Barcelona - nơi có 200.000 người sinh sống - đã được đưa vào diện cách ly sau khi ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 kể từ đầu tháng 6 vừa qua. Tính riêng trong 24 giờ qua, khu vực này cũng đã ghi nhận 64 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, 70.000 người khác cũng đang bị cách ly tại Galicia, Tây Bắc Tây Ban Nha.

Khẩu trang đã trở thành một vật dụng thiết yếu ở Tây Ban Nha trong bối cảnh người dân nước này không thể đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn tối đa 1,5 mét. Người phát ngôn của chính quyền vùng Catalonia - bà Meritxell Budo nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn việc đeo khẩu trang trở thành quy định bắt buộc mọi lúc. Có thể thấy nhiều người đã lơ là việc sử dụng khẩu trang". Chi tiết về các quy định mới trong công tác phòng dịch cộng đồng sẽ được chính quyền vùng Catalonia bàn thảo để thông qua trong cuộc họp ngày 7/8.

Với hơn 28.300 ca tử vong, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 tại châu Âu.

Ngày 7/7, tân Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo chính phủ của ông cam kết khoản ngân sách trị giá 7,5 tỷ euro (hơn 8,4 tỷ USD) để nâng lương cho các nhân viên y tế.

Trong thông điệp đăng trên Twitter sau cuộc họp giữa các nghiệp đoàn, giới chức ngành y tế và chính phủ, Thủ tướng Castex cho biết: "Tôi luôn nhấn mạnh rằng việc làm phải luôn là trọng tâm trong các cuộc thảo luận".

Dù Pháp là quốc gia được đánh giá cao khi sở hữu một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới nhưng các nhân viên y tế ở nước này nhiều năm qua đã yêu cầu được trả thêm lương, có thêm việc làm và trang thiết bị để có thể giải quyết các vấn đề liên quan tới dân số già hóa và tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở thành thị. Năm nay, đại dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng đến hệ thống y tế của Pháp, đẩy nhiều bệnh viện đứng trước nguy cơ quá tải.

Tại Cyprus, các sân vận động đã lần đầu tiên mở cửa trở lại cho người hâm mộ tới theo dõi trực tiếp các sự kiện thể thao. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ghi nhận theo ngày duy trì ở mức dưới 1 con số trong nhiều tuần gần đây. Tính đến sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam), đảo quốc Địa Trung Hải này có 1.005 người mắc COVID-19, trong đó 19 trường hợp đã tử vong. 

Theo Bộ trưởng Y tế Constantinos Ioannou quyết định trên sẽ được áp dụng với các môn thể thao chuyên nghiệp tổ chức trong nhà và ngoài trời, bao gồm bóng đá, bóng rổ, điền kinh, bơi lội và đua ngựa. Các quy định về công tác phòng dịch vẫn được duy trì thực hiện để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các khán giả.

Từ tháng 6 vừa qua, Cyprus cũng đã mở cửa cho khách du lịch từ 22 quốc gia - trong đó bao gồm cả Đức, Hy Lạp và Áo - nhập cảnh mà không cần giấy xác nhận không mắc COVID-19.

Thanh Phương (TTXVN)
Anh chấm dứt qui định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam
Anh chấm dứt qui định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam

Truyền thông Anh ngày 3/7 (tối 3/7 theo giờ Việt Nam) cho biết Chính phủ Anh đã quyết định chấm dứt qui định tự cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh tới từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN