Binh sỹ châu Phi tiến vào Mali

Phát biểu tại thủ đô Paris ngày 23/1, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các lực lượng châu Phi đầu tiên đã bắt đầu tiến vào miền Trung Mali.

Binh sỹ Niger trước khi tham gia cuộc chiến ở Mali tại doanh trại gần Ouallam, cách thủ đô Niamey khoảng 100km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Fabius cho biết 1.000 binh sĩ đầu tiên thuộc các nước Tây Phi và CH Chad (Sát) dưới sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc đã bắt đầu tiến vào các thị trấn miền Trung Mali. Lực lượng này được triển khai nhanh ngoài dự tính là một nỗ lực rất lớn của các nước bạn bè châu Phi bất chấp một số khó khăn về hậu cần.

Liên hợp quốc đã cho phép triển khai vào Mali một lực lượng gồm 3.300 quân dưới sự giám sát của tổ chức Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nhằm thay thế sứ mệnh của Pháp tại Mali. Lực lượng này dự kiến tăng lên hơn 5.500 quân, trong đó CH Chad cam kết gửi 2.000 quân.

Gần hai tuần sau khi Pháp gửi quân tới Mali nhằm giúp quân đội chính phủ chặn bước tiến của phe Hồi giáo từ miền Bắc hướng về thủ đô Bamako ở miền nam, cộng đồng quốc tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động quân sự chống lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Mali.

Mỹ đã phái máy bay quân sự vận chuyển binh sĩ Pháp và trang thiết bị từ Pháp tới Mali.

Italy, Bỉ, Anh, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha và Các Tiểu vương quốc Arập cũng cho máy bay vận tải hoặc máy bay trực thăng tới Mali để hỗ trợ việc di chuyển của lực lượng Pháp và châu Phi tại đất nước đang chìm trong bạo loạn này.


TTXVN/Tin tức
LHQ: Chưa phải lúc đối thoại với phiến quân ở Mali
LHQ: Chưa phải lúc đối thoại với phiến quân ở Mali

Hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để đối thoại với phiến quân Hồi giáo tại Mali. Đây là tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon, đưa ra ngày 22/1 khi đề cập tới cuộc khủng hoảng tại Mali hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN