Binh sĩ Mỹ tại biên giới nhận nhiệm vụ sơn hàng rào

Binh sĩ Mỹ được điều động tới khu vực biên giới Mexico đã nhận công việc sơn hàng rào ngăn cách hai quốc gia để cải thiện “hình thức thẩm mỹ”. Thông tin này nhận được phản hồi trái chiều từ dư luận.

Chú thích ảnh
Hàng rào tại biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: Reuters

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gửi các nghị sĩ thư điện tử có nội dung: “Trong khi mục đích chính là cải thiện hình thức hàng rào biên giới, còn có nhiều lợi ích khác dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với việc làm tương tự ở Nogales, bang Arizona”.

Theo cơ quan này, hàng rào được sơn mới sẽ khiến người nhập cư trái phép gặp khó khăn khi muốn vượt qua.

Nội dung này đã gây băn khoăn về màu sắc mới của hàng rào biên giới cũng như số lượng binh sĩ phải nhận nhiệm vụ. Kênh RT (Nga) cho biết nhiệm vụ sơn mới hàng rào biên giới dự kiến diễn ra trong 30 ngày tại Calexico, bang California.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 5 đề nghị sơn tường biên giới màu đen để công trình này có thể hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời khiến người nhập cư trái phép không thể trèo qua.

Thượng nghị sĩ Dick Durbin sau đó đăng lên mạng xã hội Twitter chỉ trích: “Quân đội của chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn để thực hiện thay vì khiến tường biên giới của Tổng thống Trump trông thật đẹp”.

Hơn 4.300 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại khu vực biên giới với Mexico. Mặc dù việc triển khai này theo lịch trình sẽ kéo dài đến tháng 9, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã hàm ý cân nhắc gia tăng thêm thời gian.

Ông Patrick Shanahan chia sẻ với hãng thông tấn AP (Mỹ): “Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi biên giới được an toàn”. Quyền Bộ trưởng Patrick Shanahan còn ước tính hơn 100 km tường biên giới sẽ được xây dựng trước tháng 9.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp với Lầu Năm Góc trong “kế hoạch nhiều năm” về biên giới. Lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ hơn 133.000 người nhập cư bất hợp pháp trong tháng 5.

Gần đây Tổng thống Trump còn cảnh cáo áp dụng mức tăng thuế mới với hàng hóa Mexico nếu chính phủ quốc gia này không ra tay hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp hướng tới Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Công ty Mỹ nào sẽ bị Trung Quốc cho vào 'danh sách đen'?
Công ty Mỹ nào sẽ bị Trung Quốc cho vào 'danh sách đen'?

Trong một cuộc họp báo với một nhóm truyền thông nhà nước hôm 31/5, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng thông báo quốc gia này sẽ bắt đầu áp dụng một danh sách đen bao gồm các cá nhân và thực thể nước ngoài “không đáng tin cậy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN