Binh lính Pháp tiêu diệt 33 phần tử khủng bố tại Mali

Ngày 21/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lực lượng Pháp đã "vô hiệu hóa" 33 đối tượng khủng bố trong một chiến dịch tại tại miền Trung Mali.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị ở Brussels, Bỉ, ngày 13/12. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Ivory Coast, Tổng thống Macron cho biết các binh sĩ Pháp tại Mali cũng đã giải cứu hai binh lính Mali bị các tay súng Hồi giáo bắt giữ tại thành phố Mopti.

Ông Macron đang thăm Ivory Coast để đón Giáng sinh cùng các binh lính Pháp đồn trú tại đây. Hôm 20/12, ông tuyên bố Paris sẽ tiếp sức chống các tay súng Hồi giáo ở vùng Sahel, châu Phi.

Chống lại sự trỗi dậy của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở một số quốc gia nghèo khó ở vùng Sahel sẽ là một ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông Macron nhân chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới vùng này. Số vụ tấn công do các lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện ngày càng tăng kể từ khi  lực lượng này xuất hiện 7 năm trước ở Mali.

Hồi tháng trước, 13 binh lĩnh Pháp đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở miền Bắc Mali khi đang đuổi theo các tay súng Hồi giáo. Đây là thiệt hại về người trong một ngày lớn nhất của quân đội Pháp trong gần 4 thập kỷ và làm gia tăng những hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch Barkhane với sự hiện diện của 4.500 binh lính Pháp tại khu vực Sahel.

Lê Ánh (TTXVN)
Chống khủng bố - Cuộc chiến không chỉ của riêng nước Mỹ
Chống khủng bố - Cuộc chiến không chỉ của riêng nước Mỹ

Trong nỗ lực tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, các chuyên gia hàng đầu thế giới đã đến thủ đô Washington (Mỹ) để tham dự Hội thảo thường niên lần thứ 13 về chống khủng bố. Trọng tâm thảo luận là những mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng nhất hiện nay đối với an ninh nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN