Biểu tình qui mô lớn tại CH Séc yêu cầu Thủ tướng Andrej Babiš từ chức

Ngày 23/6, hàng trăm nghìn người tại Cộng hòa Séc đã tiến hành một cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia Trung Âu này để yêu cầu Thủ tướng Andrej Babiš từ chức.

Chú thích ảnh
Hàng trăm nghìn người biểu tình tại Công viên Letna ở thủ đô Praha ngày 23/6/2019 để yêu cầu Thủ tướng Andrej Babiš từ chức. Ảnh: The Guardian

Theo các nhà tổ chức, vào lúc 16h30' ngày 23/6 (theo giờ địa phương), tại Công viên Letna ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, khoảng 250.000 người đã bắt đầu cuộc biểu tình với khẩu hiệu vì sự độc lập của ngành tư pháp và phản đối Thủ tướng Andrej Babiš.

Các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố lớn của CH Séc từ đầu tháng 5/2019 đến nay nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Babiš từ chức đều do tổ chức “Triệu khoảnh khắc vì dân chủ - MMD” (Million Moments for Democality) phát động, ban đầu chỉ thu hút khoảng vài trăm đến vài nghìn người. Đáng chú ý là cuộc biểu tình ngày 4/6 tại Praha với sự tham dự của khoảng 100.000-120.000 người.

Video hàng trăm nghìn người biểu tình tại thủ đô Praha. (Nguồn: Euronews)

Biểu tình bùng phát và lan rộng, nhất là sau việc bổ nhiệm bà Marie Benešová, Trợ lý của Tổng thống Miloš Zeman, làm Bộ trưởng Tư pháp vào đầu tháng 5 vừa qua. Động thái này diễn ra ngay sau khi cảnh sát CH Séc kiến nghị tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với Thủ tướng Babiš vào cuối tháng 4/2019, kèm theo cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Dự án Časopis. Việc bổ nhiệm này bị cho là đã can thiệp vào tính độc lập của ngành tư pháp nhằm ngăn cản việc đưa Thủ tướng CH Séc ra truy tố. Ông Babiš phủ nhận những cáo buộc này.

Từ đầu tháng này, các cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát với quy mô ngày càng lớn sau khi kết quả kiểm toán sơ bộ của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng Thủ tướng Babis đã có xung đột lợi ích và phải hoàn lại số tiền EU đã trợ cấp cho CH Séc. Biểu tình do MMD tổ chức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của một bộ phận tầng lớp thanh niên, trong khi các đảng đối lập yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Babis.

Chú thích ảnh
Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu phản đối Thủ tướng Babiš. Ảnh: The Guardian

Nhiều người biểu tình cũng chỉ trích vai trò của ông Babiš trong việc làm trì hoãn thỏa thuận chung của EU về việc đề ra mục tiêu đưa hạn ngạch khí thải gây hiệu ứng nhà kính về 0% vào năm 2050. Mục tiêu này đã bị 4 nước phủ quyết, trong đó có CH Séc.

Theo CNN, các đảng phái đối lập đã kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Babiš vào ngày 26/6.

Hiện tại, phong trào ANO của Thủ tướng Babiš vẫn nhận được sự ủng hộ lớn hơn so với các đảng phái khác, nhất là của tầng lớp bình dân và người già. ANO đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử bầu cử địa phương năm 2018 và gần đây nhất là Nghị viện châu Âu tháng 5/2019.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Séc Andrej Babis. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 10/2017, phong trào ANO của ông Babis đã chiến thắng nhưng không hội đủ đa số quá bán để một mình đứng ra thành lập chính phủ. Ngày 11/5/2018, phong trào ANO thông qua thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ mới với đảng trung tả Dân chủ Xã hội Séc (CSSD). 

Ngày 6/6/2018, Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã chỉ định lại ông Andrej Babis giữ chức thủ tướng, trao cho ông cơ hội mới để thành lập chính phủ nhằm hàn gắn những chia rẽ chính trị tại nước này.

Tuấn Khanh/Báo Tin tức
Tổng tống CH Séc tái chỉ định ông A. Babis giữ chức Thủ tướng
Tổng tống CH Séc tái chỉ định ông A. Babis giữ chức Thủ tướng

Ngày 6/6, Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã chỉ định lại ông Andrej Babis giữ chức thủ tướng, trao cho ông cơ hội mới để thành lập chính phủ nhằm chấm dứt bế tắc chính trị hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN