Biểu tình phản đối NATO tại Bulgaria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 21/5, cuộc biểu tình quy mô lớn lên tới khoảng 20.000 người đã diễn ra tại thủ đô Sofia của Bulgaria nhằm phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và khả năng cung cấp vũ khí của Bulgaria cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Cờ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh minh họa: Reuters

Người biểu tình cũng kêu gọi chính phủ nước này thể hiện thái độ trung lập, không tham gia vào các cuộc xung đột quân sự và đóng cửa các căn cứ quân sự của NATO. Họ cũng phản đối định hướng châu Âu - Đại Tây Dương của Chính phủ Bulgaria và ủng hộ việc bảo tồn các giá trị gia đình. 

Những người biểu tình, chủ yếu là đại diện của đảng Phục hưng, cũng phản đối sự can thiệp của EU vào công việc nội bộ của Bulgaria. 

Hãng thông tấn BTA của Bulgaria cho biết hoạt động giao thông tại một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Sofia đã bị gián đoạn trong nửa giờ và nhà chức trách đã phải tăng cường huy động cảnh sát đến khu vực này. 

Ngoài thủ đô Sofia, các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở 42 thành phố khác trên toàn quốc.

Duy Trinh (TTXVN)
Biểu tình phản đối cải cách tư pháp ở Israel bước sang tuần thứ 20
Biểu tình phản đối cải cách tư pháp ở Israel bước sang tuần thứ 20

Từ 19h ngày 20/5, hàng trăm nghìn người Israel đã một lần nữa tập trung tại 150 địa điểm trên toàn quốc trong cuộc biểu tình nay đã bước sang tuần thứ 20 nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN