Biểu tình đòi người giàu nhất Ukraine rời Donbass

Truyền thông Nga ngày 25/5 đưa tin tại Donetsk, 5.000 người, phản đối cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine, đã tụ tập trước tư dinh doanh nhân Rinat Akhmetov, người giàu nhất Ukraine. Họ yêu cầu ông Akhmetov rời Donbass và hô vang các khẩu hiệu "Cộng hòa Donetsk", "Akhmetov - kẻ thù của nhân dân".    

Người dân ở đông Ukraine trong một cuộc biểu tình.


Hôm 23/5, công tố "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự phong đã khởi tố ông Akhmetov với 2 tội danh trốn thuế và âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Akhmetov ngày 19/5 đã kêu gọi công nhân các doanh nghiệp của mình bãi công và tuyên bố cá nhân ông phản đối việc tỉnh Donetsk tự xưng là "Cộng hòa Nhân dân".

Trong khi đó, trước cửa nơi ở của ông Akhmetov xuất hiện những người có vũ trang, họ là ai và đứng về phía nào hiện vẫn chưa rõ.   

 Cuộc míttinh tại trung tâm thành phố Donetsk bắt đầu với 1 phút im lặng để tưởng nhớ các tự vệ quân thiệt mạng trong các trận chiến tại Karlovk, Slavyanck, Kramatorskm Mariupol và làng Peski. Kênh truyền hình " Russia 24" đưa tin không một điểm bỏ phiếu nào mở cửa tại Donetsk.


TN

Ukraine phóng thích hai nhà báo Nga
Ukraine phóng thích hai nhà báo Nga

Hai ký giả người Nga bị các lực lượng ủng hộ chính phủ Ukraine bắt giữ 1 tuần qua đã được trả tự do và bay về Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN