Ukraine phóng thích hai nhà báo Nga

Ngày 25/5, hai ký giả người Nga bị các lực lượng ủng hộ chính phủ Ukraine bắt giữ 1 tuần qua đã được trả tự do và bay về Moskva.

Trả lời báo giới tại thủ đô Moskva, hai nhà báo của LifeNews đã bác những cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước rằng họ bị bắt khi mang theo các tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu thả những nhà báo này song phía Ukraine tuyên bố họ bị bắt vì bị nghi hậu thuẫn cho lực lượng phiến quân trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng những người này đã mang theo hệ thống MANPADS.

Nhà báo Oleg Sidyakin và quay phim Marat Saichenko bị bắt hôm 18/5 gần thành phố Kramatorsk thuộc Donetsk, nơi các binh sĩ Ukraine đang truy quét phiến quân ủng hộ Nga.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Ngoại giao Italy cho biết Andrea Ronchelli, nhà báo người Italy, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng cối gần Slavyansk, miền đông Ukraine.


T.N (theo AFP)
Cử tri Ukraine bắt đầu đi bầu tổng thống
Cử tri Ukraine bắt đầu đi bầu tổng thống

Sáng 25/5, các cử tri Ukraine tại nhiều khu vực trên cả nước đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng khoảng chính trị đang đẩy quốc gia Đông Âu này tới bờ vực chia rẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN