Cơ sở sản xuất khí đốt và khí hoá lỏng Ras Laffan nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 80 km về phía Bắc. Ảnh: dohanews/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie của Anh cho biết tập đoàn dầu khí QatarEnergy sẽ không thể đưa toàn bộ 12 dây chuyền sản xuất ở khu phức hợp Ras Laffan trở lại hoạt động trước cuối tháng 8. Các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng trước đã phá hủy một phần khu phức hợp này. Hai dây chuyền số 4 và 6 bị hư hại nặng, khiến sản lượng giảm 12,8 triệu tấn/năm, tương đương 17% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của Qatar.
QatarEnergy đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng dài hạn với các hợp đồng cung cấp cho khách hàng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Bỉ. Giám đốc điều hành của tập đoàn này Saad Al Kaabi ước tính doanh thu hằng năm sẽ bị mất đi 20 tỷ USD và quá trình sửa chữa có thể kéo dài 3 - 5 năm. Nguyên nhân chính khiến tiến độ sửa chữa chậm là do QatarEnergy cần thay thế các tua-bin khí cung cấp năng lượng cho máy nén lạnh, trong khi toàn thế giới chỉ có 3 nhà sản xuất thiết bị này với thời gian giao hàng từ 2 - 4 năm.
Về số công suất còn lại, nhà máy phía Bắc Ras Laffan với công suất 41 triệu tấn/năm có thể hoạt động trở lại trong vòng 1 tháng sau khi được khởi động, trong khi nhà máy phía Nam của khu phức hợp, nơi chịu thiệt hại trực tiếp, sớm nhất cũng phải đến cuối mùa hè mới có thể hoạt động trở lại. Sau khi có 2 dây chuyền bị phá hủy và cần loại bỏ, công suất giảm từ 36 triệu tấn xuống còn 24 triệu tấn/năm, một tổn thất không thể phục hồi trong nhiều năm.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, công ty tư vấn Wood Mackenzie vẫn cảnh báo mọi sự phục hồi rất mong manh. Ông Tom Marzec-Manser, người đứng đầu bộ phận khí đốt và LNG châu Âu tại Wood Mackenzie, nhận định thỏa thuận ngừng bắn có thể giúp giải phóng 14 tàu chở LNG đang bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh, qua đó giảm bớt phần nào áp lực cho thị trường khí đốt toàn cầu. Tuy nhiên, để có thay đổi cấu trúc thực sự về nguồn cung, khu phức hợp Ras Laffan cần được khởi động lại toàn bộ 12 dây chuyền và hiện chưa rõ liệu QatarEnergy có cân nhắc bước đi này trong thời gian ngừng bắn hay không.
Qatar được cho là đang huy động kỹ sư và công nhân chuẩn bị cho kế hoạch khởi động lại khu phức hợp Ras Laffan, với khả năng một số hoạt động sản xuất có thể bắt đầu trong vài ngày tới. Ông Marzec-Manser cho rằng, nếu tàu LNG được phép vào Vùng Vịnh, hoạt động bốc dỡ hàng có thể được tiến hành ngay lập tức cho hơn 10 tàu, ngay cả khi sản xuất tại Ras Laffan chưa được nối lại. Một số hoạt động bốc dỡ hàng cho Kuwait vẫn diễn ra trong thời gian xảy ra xung đột ở Trung Đông.