Bị khách say rượu dọa đánh bom, máy bay Malaysia Airlines phải quay đầu

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã buộc phải hạ cánh xuống thành phố Melbourne của Australia sau khi một hàch khánh trên máy bay đe dọa mang theo một quả bom.

Một hành khách tìm cách đột nhập vào buồng lái trên chuyến bay vừa rời khỏi Melbourne. Ảnh: news.com.au

Thứ trưởng Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi ngày 31/5 cho biết, chuyến bay mang số hiệu MH128, với lộ trình từ Melbourne đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, cất cánh lúc 23 giờ 11 phút (giờ địa phương) và hạ cánh chỉ 30 phút sau đó.

Theo Bộ trưởng Abdul Aziz Kaprawi, một hành khách đã có hành vi gây rối khi tìm cách vào trong buồng lái.

Hành khách rời máy bay sau khi máy bay quay trở lại Australia. Ảnh: news.com.au

Hành khách này là một người Sri Lanka, có dấu hiệu say rượu và khẳng định mang theo một quả bom, song thực chất chỉ là một chiếc pin sạc dự phòng. Phi hành đoàn đã khống chế hành khách nói trên và sau đó người này bị cảnh sát thành phố Melbourne bắt giữ tại sân bay.

Bộ trưởng Aziz nhấn mạnh đây không phải là một vụ không tặc. Malaysia Airlines cho biết MH128 đã hạ cánh an toàn, đồng thời khẳng định an ninh và an toàn cho hành khách là ưu tiên hàng đầu của hãng.

TTXVN/Tin Tức
Bay qua vùng nhiễu động, hành khách Malaysia Airlines bị thương
Bay qua vùng nhiễu động, hành khách Malaysia Airlines bị thương

Chuyến bay MH1 từ London đến Kuala Lumpur của Malaysia Airlines 5/6 đi qua vùng nhiễu động nghiêm trọng ở Vịnh Bengal, khiến một số hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN