Bỉ bắt giữ 8 nghi can nghi âm mưu tấn công khủng bố

Văn phòng công tố liên bang Bỉ thông báo cảnh sát đã bắt giữ 8 người "bị tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố" tại nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Bỉ trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Courtrai. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết các cuộc đột kích đã được tiến hành vào tối 27/3 nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Brussels, thành phố cảng Antwerp và thị trấn biên giới Eupen.

Một nguồn tin tư pháp cho biết những kẻ bị bắt giữ là "những đối tượng cực đoan còn rất trẻ" bị tình nghi thuộc phong trào thánh chiến.

Bỉ từng trải qua "ngày đen tối" khi xảy ra 3 vụ tấn công khủng bố liên tiếp tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeel ở thủ đô Brussels hồi tháng 3/2016. Các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 35 người và trên 200 người khác bị thương, khiến cả thế giới bàng hoàng và phẫn nộ vì sự quá tàn bạo của khủng bố.

Phương Oanh (TTXVN)
Bắt giữ nghi can dùng súng thể thao bắn chết người
Bắt giữ nghi can dùng súng thể thao bắn chết người

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Sỹ Lộc (65 tuổi, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người (theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015). Đây là nghi can đã dùng súng thể thao bắn chết người vào tối 5/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN