Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Thụy Điển và Pháp nhập viện tăng cao chưa từng thấy

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thụy Điển và Pháp khi hai nước này ngày 14/12 ghi nhận số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở mức cao chưa từng thấy.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lund, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền hình Thụy Điển đưa tin số người mắc COVID-19 nhập viện ở nước này tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với tổng cộng 2.389 bệnh nhân nằm viện ngày 14/12, tăng 65 người so với mức đỉnh điểm ghi nhận hồi giữa tháng 4 năm nay. Số bệnh nhân nhập viện gia tăng trong bối cảnh Thụy Điển thực hiện các khuyến cáo mới trên toàn quốc thay vì các hướng dẫn phòng dịch theo khu vực. Cụ thể, theo các khuyến cáo mới, người dân khi có các triệu chứng bệnh được khuyến cáo ở nhà, làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc xã hội, tránh đến chỗ đông người, đặc biệt vào dịp mua sắm Giáng sinh. Đến nay, Thụy Điển xác nhận tổng cộng 320.098 ca mắc, trong đó 7.514 ca tử vong, 3.537 bệnh nhân được điều trị tích cực.

Tại Pháp, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện cũng tăng cao ngày thứ ba liên tiếp. Theo số liệu mới nhất của các cơ quan y tế, số người mắc COVID-19 nhập viện tại Pháp ngày 14/2 tăng thêm 242 người lên 25.481 người, trong khi số bệnh nhân cần điều trị tích cực tăng thêm 35 người lên 2.906 người.

Cũng trong ngày 14/12, quốc gia Tây Âu này ghi nhận 3.063 ca mắc mới trong 24 giờ qua, giảm mạnh so với con số 11.533 ca ghi nhận một ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc được công bố vào các ngày thứ Hai thường giảm do số lượng xét nghiệm trong ngày Chủ nhật ít hơn ngày thường. Số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp cũng tăng thêm 371 ca. Như vậy, tính đến hết ngày 14/12, Pháp ghi nhận tổng cộng 2.379.915 ca mắc và 58.282 ca tử vong.

* Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày 14/12 đã tự cách ly và theo dõi sức khỏe sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, thông báo của Văn phòng Thủ tướng cho biết Thủ tướng Netanyahu đã xét nghiệm 2 lần ngày 13 và 14/12, đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu vẫn sẽ tự cách ly và theo dõi cho tới ngày 18/12, do tuần trước có tiếp xúc gần với ông Michael Kleiner, thành viên đảng cánh hữu Likud mới đây được phát hiện đã mắc COVID-19. Văn phòng Thủ tướng Israel lưu ý đây là biện pháp phòng ngừa.

Thủ tướng Netanyahu dự kiến tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên vào ngày 20/12 tới, khi Israel bắt đầu kế hoạch tiêm phòng trên toàn quốc. Ông Netanyahu nhấn mạnh khả năng chấm dứt dịch bệnh là "trong tầm tay" nhờ vaccine COVID-19.

Đến nay Israel đã ghi nhận hơn 358.000 ca mắc COVID-19, trong đó 3.003 người tử vong và hơn 337.000 người đã bình phục.

Nguyễn Hằng - Quang Minh (TTXVN)
Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế 'chưa từng có tiền lệ'
Thụy Điển áp dụng biện pháp hạn chế 'chưa từng có tiền lệ'

Ngày 16/11, Thụy Điển đã cấm các hoạt động tụ tập với quy mô trên 8 người trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN