Bệnh nhân bình phục vẫn có thể bị tái nhiễm virus Corona

Các chuyên gia y tế Trung Quốc ngày 31/1 cảnh báo bệnh nhân nhiễm virus Corona đã được điều trị khỏi vẫn có nguy cơ bị nhiễm trở lại.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ kiểm tra hình ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân nhiễm virus Corona ở bệnh viện thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 30/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), tại cuộc họp báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc chiều 31/1, ông Zhan Qingyuan – trưởng khoa bệnh truyền nhiễm thuộc bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật cho hay những  người trước đó bị nhiễm virus Corona được điều trị khỏi đã mang trong mình kháng thể. Tuy nhiên, kháng thể này có thể không duy trì được lâu và vẫn họ vẫn phải cảnh giác nếu không muốn bị tái nhiễm.

“Kháng thể có thể không duy trì trong một thời gian dài, vẫn tồn tại nguy cơ những bệnh nhân được trị khỏi sẽ bị tái nhiễm. Họ nên tiếp tục tự bảo vệ bản thân”, ông Zhan nhấn mạnh, khuyên người dân nên tránh tập trung chỗ đông người.

Cũng trong buổi họp báo, Ủy ban Y tế Quốc gia thông báo 47 bệnh nhân đã được trị khỏi sau khi bị nhiễm virus Corona.

Theo giới chức y tế Australia, virus Corona có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần, như trò chuyện trực tiếp với người bệnh hoặc sinh hoạt trong một không gian kín với người bệnh trong vòng 2 giờ. Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng xác nhận người nhiễm bệnh có thể lây truyền virus trước khi có biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

Virus Corona được cho là lây lan tương tự bệnh cúm khi người bệnh ho hay hắt hơi. Khác với các virus lây trong không khí có thể di chuyển xa, virus Corona lây lan khi người nhiễm virus ho hay hắt hơi bắn nước bọt trong phạm vi 1-2m, người khác có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào bề mặt dính nước bọt của người bệnh sau đó đưa tay lên gần mũi hoặc miệng.

Virus Corona chủng mới (2019-nCoV) đang diễn biến nguy hiểm và lây lan với tốc độ chóng mặt trên khắp thế giới. Hiện đã có gần 11.943 người trên toàn cầu bị lây nhiễm trong chỉ hai tháng vừa qua, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải tuyên bố sự bùng phát dịch bệnh này là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Số người tử vong tại Trung Quốc tính đến sáng 1/2 là 259.

Sau khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một loạt nước đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch bùng phát. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một số nước như Nga, Mông Cổ, Triều Tiên... quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, các quốc gia Trung Á cũng thông báo ngưng miễn thị thực 72 giờ đối với hành khách quá cảnh từ Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với tình trạng bùng phát của nCoV, đồng thời khẳng định bắt đầu từ ngày 2/2 sẽ không cho phép các công dân nước ngoài trước đó từng đến Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Số người tử vong do virus Corona đã tăng lên 258 người
Số người tử vong do virus Corona đã tăng lên 258 người

Nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sáng 1/2 thông báo số ca xác nhận tử vong do nhiễm virus Corona chủng mới tại nước này đã tăng lên 258, trong đó có 45 ca tử vong mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN