Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và Iran bày tỏ lập trường ủng hộ Tổng thống Nga

Hội đồng An ninh Belarus ngày 24/6 khẳng định Minsk vẫn là đồng minh của Moskva, nhấn mạnh rằng bất kỳ xung đột nội bộ nào trong giới quân sự, chính trị và xã hội ở Nga đều là món quà cho tập thể phương Tây. Tuyên bố được Belarus đưa ra trong bối cảnh Nga đang đối phó với cuộc binh biến mà nhóm quân sự tư nhân Wagner tiến hành.

Chú thích ảnh
Trên trang Telegram, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi khái quát với ông về tình hình ở Nga. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Putin (ảnh) tuyên bố sẽ đập tan "cuộc binh biến" của lực lượng Wagner. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Hội đồng An ninh Belarus có đoạn: “Belarus và Nga là những dân tộc anh em, các quốc gia của chúng ta bị ràng buộc bởi một liên minh chính trị. Và chúng ta không thể thờ ơ với các sự kiện diễn ra ở miền Nam nước Nga. Mọi khiêu khích, mọi xung đột nội bộ trong giới quân sự và chính trị, trong lĩnh vực thông tin... đều là món quà cho tập thể phương Tây”. Tuyên bố khẳng định người dân Belarus đang và sẽ luôn sát cánh cùng Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ủng hộ hoàn toàn các quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo nhằm thảo luận về cuộc binh biến do lực lượng Wagner tiến hành.

Cũng trong ngày 24/6, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.  Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Tokayev cho rằng các vụ việc đang diễn ra ở Nga là công việc nội bộ của nước này, đồng thời khẳng định cần có pháp quyền để duy trì trật tự. Về phần mình, Tổng thống Putin đã thông báo với Tổng thống Tokayev về tình hình ở Nga và cảm ơn người đồng cấp Kazakhstan về sự thấu hiểu mà Kazakhstan đã thể hiện.

Truyền thông Iran cùng ngày dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoai giao nước này cho biết Iran ủng hộ nhà nước pháp quyền của LB Nga và coi những diễn biến đang xảy ra là công việc nội bộ của Nga.

Theo Hãng thông tấn RIA, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6 đã ký luật cho phép giam giữ 30 ngày đối với những người vi phạm thiết quân luật ở những nơi mà thiết quân luật đã được áp đặt.

Hiện Thủ đô Moskva, vùng Moskva và tỉnh Voronezh đã được siết chặt an ninh và tiến hành các biện pháp chống khủng bố sau khi lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner bị cáo buộc thực hiện vụ bạo loạn quân sự.

Thanh Bình (TTXVN)
Hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở vùng Voronezh, miền Nam nước Nga
Hỏa hoạn tại kho chứa dầu ở vùng Voronezh, miền Nam nước Nga

Ngày 24/6, ông Alexander Gusev- Thống đốc vùng Voronezh ở miền Nam nước Nga, cho biết các lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát ở một kho chứa dầu của tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN