BCS Global Markets ước tính thiệt hại ngân sách của Nga do lệnh cấm vận dầu mỏ

Nhà kinh tế cao cấp của BCS Global Markets Natalia Lavrova nhận định vào năm 2022, ngân sách của Liên bang Nga có thể vẫn dồi dào khi đối mặt với lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên tình hình sẽ kém thuận lợi hơn vào năm 2023.

Theo đó, một báo cáo của BCS Global Markets ước tính thiệt hại ngân sách của Nga trong năm tới có thể vào khoảng 30-50 tỷ USD.  

Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu tại khu vực Almetyevsk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Bà Lavrova đánh giá: “Các ước tính của chúng tôi nhận định rằng ngay cả với một kịch bản bất lợi về lệnh cấm vận đối với 75% nguồn cung dầu của Nga cho EU vào năm 2022, các vị thế đối ngoại của Nga sẽ vẫn vững chắc - thặng dư thương mại hơn 250 tỷ USD”. Nếu giá dầu Urals vượt quá 105 USD/thùng thì hiệu quả từ giá sẽ bù đắp hoàn toàn cho sự mất mát về khối lượng trong năm 2022. 

Tuy nhiên, nhà kinh tế cao cấp của BCS Global Markets cho biết tình hình có vẻ kém thuận lợi hơn vào năm 2023. Nhà kinh tế này nói: “Trong kịch bản bất lợi khi sản lượng giảm 30% (xuống còn 350 triệu tấn) và giá dầu Urals chỉ còn 80 USD/thùng thì thu ngân sách có thể giảm 50 tỷ USD trong năm 2023 so với quy định của luật ngân sách. Tuy nhiên, nếu giá dầu Urals tăng lên 110 USD/thùng thì thiệt hại sẽ ở khoảng 30 tỷ USD”. Nhà kinh tế này nhấn mạnh do sự phụ thuộc của Nga vào nguồn thu từ dầu mỏ, năm 2023, vị thế ngân sách của Nga có thể gặp rủi ro.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Mỹ sẽ cho hai công ty chuyển dầu Venezuela tới châu Âu để bù cho dầu Nga
Mỹ sẽ cho hai công ty chuyển dầu Venezuela tới châu Âu để bù cho dầu Nga

Công ty dầu mỏ của Italy là Eni SpA và Repsol SA của Tây Ban Nha có thể bắt đầu vận chuyển dầu của Venezuela đến châu Âu ngay trong tháng tới để bù cho dầu thô của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN