Bầu cử tổng thống và quốc hội tại CH Trung Phi

Ngày 27/12, tại CH Trung Phi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này. Cuộc bầu cử này được coi là phép thử quan trọng về khả năng khôi phục sự ổn định của CH Trung Phi.

Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ làm nhiệm vụ tại Bangui, CH Trung Phi. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc bầu cử diễn ra sau một tuần bất ổn với các cáo buộc âm mưu đảo chính khi lực lượng nổi dậy Liên minh Những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC) bất ngờ chiếm giữ Bambari, thành phố lớn thứ 4 của nước này. Nga và Rwanda đã cử các cố vấn quân sự và binh sĩ tới CH Trung Phi theo đề nghị của chính phủ nước này, trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 21/12 cũng đã có cuộc họp kín để trao đổi về bất ổn an ninh tại CH Trung Phi.

Trong tuần qua, CPC đã thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương trong 72 giờ trước bầu cử và lệnh ngừng bắn này đã kết thúc vào ngày 25/12. Liên minh này tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tuần hành tại thủ đô.  

Ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống chính là Tổng thống đương nhiệm Faustin Archange Touadera. Ngoài ra, còn 15 ứng cử viên khác, trong đó đối thủ lớn nhất của ông Touadera là ông Anicet Georges Dologuele, cựu thủ tướng, đồng thời là một nhà kinh tế. Ông Dologuele nhận được sự hậu thuẫn của cựu Tổng thống Francois Bozize , người không thể ra tranh cử lần này do lệnh cấm của Tòa án tối cao CH Trung Phi vì ông này đang bị truy nã và nằm trong danh sách trừng phạt của LHQ.

Cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 14/2/2021 nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu tại vòng một. Trong khi đó, khoảng 1.500 ứng cử viên sẽ cạnh tranh vào 140 ghế tại Quốc hội khóa mới.

CH Trung Phi là một trong những quốc gia nghèo và bất ổn nhất thế giới. Nước này chỉ trải qua giai đoạn hòa bình hiếm hoi kể từ khi giành độc lập từ Pháp vào những năm 1960.

Thanh Bình (TTXVN)
Bà Maia Sandu chiến thắng vòng hai bầu cử Tổng thống Moldova
Bà Maia Sandu chiến thắng vòng hai bầu cử Tổng thống Moldova

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Moldova (SIK), lãnh đạo đảng Hành động và Đoàn kết, Maia Sandu đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Moldova.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN