Bầu cử Tổng thống Séc vòng hai: Cử trí tích cực đi bỏ phiếu

Tính đến 22h00 (giờ địa phương) ngày 26/1 (tức 04h00 ngày 27/1 theo giờ Hà Nội)- thời điểm đóng cửa ngày đầu tiên vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Séc 2018, có gần một nửa tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu.

Kết quả này cao hơn so với ngày đầu tiên của vòng một (ngày 12/1) với 40% số cử tri đi bỏ phiếu. Tổng số cử tri ở CH Séc là hơn 8,3 triệu người.

Vòng một cuộc bầu cử tổng thống Séc 2018 diễn ra từ 14h00 đến 22h00 ngày 12/1 và từ 8h00 đến 14h00 ngày 13/1. Kết quả được công bố vào sau 20h00 ngày 13/1 (tức 02h00 ngày 14/1 theo giờ Hà Nội. Trong số 9 ứng cử viên có hai người đoạt số phiếu cao nhất lọt vào vòng hai.

Các cử tri ở quận Praha 13 tích cực đi bỏ phiếu ngay trong ngày đầu tiên của vòng hai. Ảnh: Trần Quang Vinh

Đó là đương kim Tổng thống Milos Zeman với 38,57 %  số phiếu bầu và Giáo sư Jiri Drahos với hơn 26,60 % số phiếu bầu.Vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Séc 2018 diễn ra từ 14h00 đến 22h00 ngày 26/1 và từ 8h00 đến 14h00 ngày 27/1. Kết quả được công bố sau 20h00 ngày 27/1 (tức 02h00 ngày 28/1 theo giờ Hà Nội).

Sự tích cực của các cử tri được thể hiện qua các con số: Tại thủ đô Praha vào lúc 21h00 ngày 26/1 có gần 50% cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Tại một số thành phố ở tỉnh Trung Séc con số này là từ 45% đến 50%. Tỷ lệ nhìn chung đều cao hơn ngày đầu tiên của vòng một.Theo kết quả một cuộc khảo khát được công bố ngày 26/1 có tới 96,8% số người được hỏi nói rằng họ nhất định sẽ đi bỏ phiếu, số người nói không quan tâm tới cuộc bầu cử tổng thống vòng hai chỉ chiếm 3,2%.

Khác với cuộc bỏ phiếu vòng một, tại vòng hai các cử tri không nhận phiếu bầu qua bưu điện mà nhận trực tiếp tại điểm bầu cử theo đăng ký cư trú. Trong số hai ứng cử viên - đương kim Tổng thống Milos Zeman và Giáo sư Jiri Drahos - ai nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ trở thành nguyên thủ quốc gia, không  phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu và tỷ lệ cử tri đi bầu cử. Cuộc bầu cử tổng thống cũng được thực hiện ở ngoài lãnh thổ CH Séc - tại các cơ quan đại diện ngoại giao Séc ở nước ngoài.

Từ năm 2012 trở về năm 1993, khi CH Séc tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, việc bầu tổng thống diễn ra trong Quốc hội. Từ năm 2013 đến nay tổng thống do người dân trực tiếp lựa chọn và đây là lần thứ hai CH Séc tiến hành cuộc bầu cử tổng thống qua phổ thông đầu phiếu.Theo quy định của Hiến pháp, tổng thống là nguyên thủ quốc gia, có nhiệm kỳ năm năm và chỉ được ứng cử tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp.

CH Séc là nước cộng hòa đại nghị, quyền hạn của tổng thống mang tính đại diện. Tuy nhiên trên thực tế tổng thống có uy tín lớn trong xã hội vì ông có quyền bổ nhiệm thủ tướng và chính phủ. Tổng thống CH Séc không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay hành chính. Chỉ có các hạ nghị sỹ mới có quyền nộp đơn kiện tổng thống lên Thượng viện trong trường hợp người này phản bội tổ quốc hay vi phạm thô bạo Hiến pháp. Quyền hành pháp tối cao thuộc về chính phủ được quốc hội tín nhiệm. 

Quang Vinh - Hồng Tâm (P/v TTXVN tại CH Séc)
Cơ hội chia đều cho hai ứng cử viên tổng thống Séc
Cơ hội chia đều cho hai ứng cử viên tổng thống Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, vào thời điểm một ngày trước khi diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống CH Séc 2018 (ngày 26 và 27/1) cơ hội chiến thắng của hai ứng cử viên được đánh giá là cân bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN