Bầu cử Thái Lan: EC đưa ra một số quy định cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 6/5, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã đưa ra cảnh báo nhắc nhở công chúng và các ứng cử viên về những lệnh cấm áp dụng từ ngày 7/5 - ngày bầu cử sớm - cho đến ngày tổng tuyển cử 14/5.

Chú thích ảnh
Băng rôn bầu cử trên một đường phố ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), ngày 21/3. Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN

Những lệnh cấm và mức phạt nếu vi phạm được EC nêu ra rất cụ thể. Theo đó, từ 0h ngày 7/5 đến 17h ngày 14/5, kết quả thăm dò dư luận liên quan đến bầu cử sẽ không được tiết lộ công khai. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với 3 tháng tù giam và/hoặc phạt tiền 6.000 baht.

Tiếp đó, bất kỳ ai cho phép đưa tên người ngoài vào sổ hộ khẩu vì mục đích bầu cử đều có thể bị phạt 2 năm tù và/hoặc phạt 40.000 baht và sẽ bị tước quyền bầu cử trong tối đa 5 năm.

Bất kỳ ai tổ chức đánh bạc dựa trên kết quả bầu cử sẽ phải đối mặt với án tù từ 1-5 năm và/hoặc phạt tiền từ 20.000-100.000 baht và có thể bị tước quyền bầu cử trong tối đa 10 năm.

EC cũng đưa ra lệnh cấm bán rượu hoặc tổ chức tiệc có phục vụ rượu từ 18h ngày 13/5 đến 18h ngày 14/5. Trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng và/hoặc phạt tiền 10.000 baht. Lệnh cấm này cũng áp dụng cho việc bỏ phiếu sớm vào ngày 7/5.

Ngoài ra, các lệnh cấm của EC còn bao gồm việc cấm các ứng cử viên cung cấp phương tiện vận chuyển miễn phí để đưa cử tri đến và về từ các điểm bỏ phiếu; cản trở cử tri thực hiện quyền bầu cử của họ; chụp ảnh các lá phiếu đã đánh dấu của mình hoặc đưa các lá phiếu đã đánh dấu của mình cho người khác xem; nhận hoặc yêu cầu hối lộ để bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho ứng cử viên nào đó; cố ý làm hỏng một tờ phiếu hoặc hợp lệ hóa một tờ phiếu không hợp lệ… Trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với án tù từ 1-10 năm và/hoặc phạt tiền từ 20.000-100.000 baht. Cử tri vi phạm có thể bị tước quyền bỏ phiếu trong 5-10 năm.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Bầu cử Thái Lan: Các đảng tranh thủ vận động nước rút 
Bầu cử Thái Lan: Các đảng tranh thủ vận động nước rút 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một số đảng ở Thái Lan đang tranh thủ những ngày cuối trước tổng tuyển cử để vận động sự ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có nhiều cử tri vẫn đang do dự về lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN