Bầu cử Thái Lan: Các đảng tranh thủ vận động nước rút 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một số đảng ở Thái Lan đang tranh thủ những ngày cuối trước tổng tuyển cử để vận động sự ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có nhiều cử tri vẫn đang do dự về lựa chọn.

Chú thích ảnh
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Bangkok, Thái Lan, ngày 24/3/2019. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ngày 3/5, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tham gia cuộc diễu hành vận động tranh cử của đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) tại quận Phunphin ở thành phố Surat Thani, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Nam Thái Lan. Với tư cách là chiến lược gia trưởng của UTN và là ứng viên của đảng này cho vị trí thủ tướng, ông Prayut Chan-o-cha đã cam kết sẽ đoàn kết đất nước và làm mọi thứ tốt đẹp hơn nếu đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông cho biết UTN đang tranh cử với hy vọng ưu tiên hòa bình, đồng thời kêu gọi người dân địa phương đi bỏ phiếu đông đủ vào ngày 14/5 tới, nhấn mạnh mỗi phiếu bầu cho UTN sẽ giúp giúp ích cho sự tiến bộ của đất nước.

Trong khi đó, đảng Quốc gia Thái phát triển (Chartthaipattana) thông báo sẽ tổ chức một cuộc vận động bầu cử lớn tại khu phức hợp Samyan Mitrtown vào ngày 6/5. Phó lãnh đạo đảng này, ông Santi Kiranand khẳng định Chartthaipattana có khả năng dung hoà giữa những người trẻ mong muốn sự thay đổi cấp tiến và những cử tri cao tuổi muốn giữ nguyên tình trạng hiện nay. Ông Santi nêu rõ quan điểm của đảng Chartthaipattana là Thái Lan có thể thay đổi để tốt hơn mà vẫn gìn giữ được giá trị tốt đẹp cũ. Ông nêu rõ đảng Chartthaipattana tin tưởng rằng có thể kết hợp quan điểm của cử tri trẻ và lớp cử tri lớn tuổi hơn để tạo ra hướng phát triển mới, cho phép đất nước đáp ứng nhu cầu của nhiều công dân hơn. Do đó, cuộc mít tính sắp tới sẽ là cơ hội để đảng này giới thiệu với cử tri một đội ngũ ứng cử viên thuộc các lứa tuổi khác nhau, nhưng có thể cùng nhau làm việc để đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới tươi sáng hơn. 

Về phần mình, đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) đã cam kết thúc đẩy y tế từ xa để phục vụ bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa tốt hơn và tăng cường chăm sóc người cao tuổi. Cô Narumon Pinyosinwat, người đang chỉ đạo chiến dịch bầu cử của đảng tại thủ đô Bangkok, cho biết lãnh đạo PPRP Prawit Wongsuwon rất quan tâm đến việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, đặc biệt là cho người già. Cam kết tranh cử của PPRP là mở rộng phạm vi phủ sóng của chương trình khám bệnh từ xa, giải quyết những lo ngại về thời gian chờ đợi lâu, chi phí đi lại cao và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe hiện còn thiếu và yếu ở các cộng đồng nông thôn. Bên cạnh đó, cô Narumon cũng cho biết đảng này sẽ ủng hộ du lịch dựa vào cộng đồng ở các địa phương trên khắp Thái Lan.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Bầu cử Thái Lan: Ứng cử viên thủ tướng của Đảng Tiến bước bứt tốc ấn tượng
Bầu cử Thái Lan: Ứng cử viên thủ tướng của Đảng Tiến bước bứt tốc ấn tượng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, kết quả thăm dò mới nhất của Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA) của Thái Lan cho thấy Đảng Tiến bước cùng nhà lãnh đạo đảng này Pita Limjaroenrat đang có những bứt phá ngoạn mục về thu hút sự ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử đang tới gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN