Bầu cử Quốc hội Đức: SPD bày tỏ mong muốn cầm quyền cùng đảng Xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 5/9, ứng cử viên tranh cử thủ tướng thuộc đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) Olaf Scholz cho biết ông sẵn sàng lập liên minh cầm quyền với đảng Xanh để lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz phát biểu tại Magdeburg, miền đông nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính liên bang Olaf Scholz - người đang là ứng cử viên của đảng có mức tín nhiệm cao nhất theo các cuộc thăm dò ở thời điểm hiện tại - cho biết ông "không có gì nghi ngờ" về khả năng bắt tay hợp tác với đảng Xanh sau cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới. Cựu Thị trưởng thành phố Hamburg nhấn mạnh: "Tôi muốn cầm quyền cùng với đảng Xanh. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về điều đó. Tôi đã làm việc với đảng Xanh ở nhiều chính phủ, cả cấp liên bang cũng như ở Hamburg. Chúng tôi là những đảng khác nhau, có các mục tiêu khác nhau, nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng". 

Phát biểu trên của ông Scholz được đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên của đảng Xanh Annalena Baerbock nhiều lần nhấn mạnh rằng đảng Xanh ưu tiên cầm quyền với SPD. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò ở thời điểm hiện nay, cả SPD và đảng Xanh đều chưa thể giành được đa số và khả năng hai đảng phải tính tới là thiết lập liên minh với bên thứ ba là đảng Dân chủ tự do (FDP) hoặc đảng Cánh tả, dù khả năng hợp tác với đảng Cánh tả là rất thấp.

Ông Scholz chỉ trích đảng Cánh tả không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với một liên minh cầm quyền, chẳng hạn như cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một ngân sách hợp lý và quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó với FDP, Chủ tịch đảng thân doanh nghiệp này Christian Lindner cho đến nay vẫn ủng hộ một liên minh "Jamaica" với Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) cùng đảng Xanh. Theo kết quả khảo sát do Viện thăm dò INSA thực hiện và công bố ngày 5/9, SPD hiện nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 25%, tiếp đến là CDU/CSU 20%, đảng Xanh 16%, FDP 13%, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) 12% và đảng Cánh tả 7%.

Các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Scholz đang dẫn điểm trước ứng viên của CDU/CSU là Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen Armin Laschet, người từng giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất nhiều tháng trước đó. Trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Essingen, ông Laschet cảnh báo một liên minh giữa SPD và đảng Xanh sẽ là "nguy cơ về an ninh" đối với nước Đức, cáo buộc ứng cử viên Scholz phong toả kế hoạch mua máy bay không người lái có vũ trang cho quân đội liên bang, điều được coi là hết sức cấp thiết để giúp quân đội chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù. Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer (thuộc CDU) cũng cáo buộc ông Scholz đang cố chuyển hướng chú ý khỏi thất bại với dự án máy bay không người lái.

Nếu vị trí dẫn đầu của ứng cử viên Scholz có thể được duy trì qua ngày bầu cử, đó sẽ là bước ngoặt đối với SPD - chính đảng trong nhiều năm qua vốn chịu thất bại trong các cuộc bầu cử, cả ở cấp liên bang và các bang. Tuy nhiên, bất kể kết quả bầu cử ra sao cũng sẽ không có đảng nào có khả năng giành được đa số tuyệt đối để có thể tự đứng ra lập chính phủ. Các nhà phân tích chính trị cho rằng giai đoạn thành lập chính phủ - lần đầu tiên không có Thủ tướng Merkel sau 16 năm - có khả năng sẽ là vấn đề phức tạp, gây nhiều tranh cãi và kéo dài cho tới khi thành lập được chính phủ mới.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Đức kêu gọi đối thoại với Taliban để hỗ trợ công tác sơ tán 
Đức kêu gọi đối thoại với Taliban để hỗ trợ công tác sơ tán 

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5/9 đã kêu gọi đối thoại với Taliban khi phong trào Hồi giáo này hoàn tất việc thành lập một chính phủ mới giúp họ cầm quyền ở Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN