Bầu cử Mỹ: Ứng viên Romney ngang bằng Tổng thống Obama

Trong một dấu hiệu phản ánh tính chất căng thẳng và quyết liệt của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012, ngày 18/4, kênh truyền hình CBS News và New York Times công bố kết quả thăm dò chung cho thấy ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, hiện đã vượt lên ngang bằng với đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama về tỷ lệ ủng hộ của cử tri.

Kết quả thăm dò cho biết, với tỷ lệ sai lệch 3,5%, trong số 957 cử tri khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, cả hai ứng cử viên đều nhận được 46% số ý kiến ủng hộ. Trong tháng trước, cũng theo kết quả thăm dò của hai tổ chức này, ông Obama đã dẫn ông Romney với tỷ lệ 47%-44%. Một nguyên nhân khiến sự ủng hộ dành cho ông Romney tăng lên là do quyết định tự nguyện bỏ cuộc của cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum.


Cựu Thống đốc Mitt Romney, hiện đã vượt lên ngang bằng với đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Với quyết định này của ông Santorum, giờ đây có 54% số cử tri Cộng hòa nói rằng họ muốn vị cựu Thống đốc 65 tuổi này được trao tấm vé cuối cùng của đảng Cộng hòa để bước vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2012. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri Cộng hòa muốn trao sứ mệnh này cho ông Romney trong tháng Ba chỉ ở mức 30%.

Trước đó, ngày 17/4, Pew Research Center công bố kết quả thăm dò cho thấy ông Obama vẫn tạm thời dẫn điểm ông Romney, nhưng với khoảng cách ngắn hơn (49%-45%), mặc dù trong tháng trước, ứng cử viên đảng Dân chủ Obama dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Romney với cách biệt 12%.


Đầu tuần này, báo Washington Post và kênh truyền hình ABC News công bố kết quả thăm dò chung cho biết ở thời điểm hiện tại, có 56% số người Mỹ nhìn nhận tích cực về ông Obama, trong khi 40% không ủng hộ đương kim Tổng thống. Với ông Romney, tỷ lệ cử tri nhìn nhận tích cực và không tích cực lần lượt là 35% và 47%. Với sự ủng hộ hiện chỉ ở mức 35%, ông Romney trở thành ứng cử viên có uy tín thấp nhất trong số các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa kể từ năm 1984.

TTXVN/ Tin Tức
Bầu cử Mỹ: Ông M. Romney rút ngắn khoảng cách với Tổng thống Obama
Bầu cử Mỹ: Ông M. Romney rút ngắn khoảng cách với Tổng thống Obama

Trên phạm vi toàn nước Mỹ đang hình thành thế bám đuổi khá sát nút giữa ông Mitt Romney với ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN