Bầu cử Mỹ: Ông Obama và ông Romney nhận được sự ủng hộ ngang nhau

Cuộc giành giật chiếc ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng vào tháng 11 tới được các chuyên gia dự báo sẽ diễn ra khá gay gắt và quyết liệt khi các thăm dò dư luận gần đây cho thấy ứng cử viên gần như duy nhất của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama, và đối thủ gần như chắc chắn của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, đang thay nhau dẫn điểm về sự ủng hộ của cử tri. Ghế của các Thượng và Hạ nghị sỹ phải bầu lại trong năm nay cũng rất bấp bênh do uy tín của Quốc hội Mỹ hiện ở mức thấp chưa từng thấy.

Kết quả thăm dò của truyền hình Fox News, công bố ngày 26/4, cho biết trong số 915 cử tri trên cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên, ông Obama và ông Romney đều nhận được sự ủng hộ của 46%. Hồi đầu tháng Tư, cũng theo thăm dò của Fox News, ông Romney lần đầu tiên vượt lên dẫn ông Obama với cách biệt 2% (46%-44%). Trước đó, trong tháng Ba và giữa tháng Tư, tổng thống đương nhiệm lần lượt dẫn đối thủ với tỷ lệ cách biệt 46%-42% và 49%-45%. Vào thời điểm hiện tại, có tới 55% cử tri nữ ủng hộ ông Obama trong khi ông Romney tạm dẫn trước với tỷ lệ 49%-45% trong số những cử tri nam giới được phỏng vấn.


Đương kim Tổng thống Barack Obama và cựu Thống đốc Mitt Romney đang thay nhau dẫn điểm về sự ủng hộ của cử tri. Ảnh: Internet.



Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên này đều bị cử tri nhìn nhận là chưa đủ khả năng để phục hồi nền kinh tế Mỹ. Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama trong lĩnh vực này chỉ ở mức 36% so với 31% ủng hộ ông Romney. Có 87% cử tri Dân chủ nhìn nhận tích cực về đương kim tổng thống so với 75% cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Romney.

Ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ có 32% người dân Mỹ nói rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng so với 60,8% phản bác quan điểm này.

TTXVN/Tin tức
Bầu cử Mỹ: Ông Gingrich sẽ rút khỏi cuộc đua của đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ: Ông Gingrich sẽ rút khỏi cuộc đua của đảng Cộng hòa

Đúng như những gì đã được tiết lộ cách đây hai ngày, ngày 25/4, cựu Chủ tịch Hạ viện, ứng cử viên của đảng Cộng hòa Newt Gingrich thông báo vào tuần tới sẽ chính thức chấm dứt nỗ lực chạy đua tranh chức tổng thống Mỹ năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN