Bầu cử Mỹ: Cử tri không ủng hộ chính sách của hai ứng viên

Ở thời điểm chỉ còn hơn 5 tháng nữa người dân Mỹ sẽ đi bầu chọn tổng thống mới, kết quả thăm dò cho biết phần lớn các cử tri vẫn không đồng tình với các kế hoạch kinh tế của cả ứng cử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney.


Kết quả thăm dò của ABC News/Washington Post công bố ngày 13/6 cho biết trong số 1.007 cử tri tại các bang giao động được phỏng vấn qua điện thoại trong các ngày từ 7-11/6, chỉ có 38% có sự nhìn nhận tích cực về các kế hoạch kinh tế của ông Obama, trong khi có tới 54% không đồng tình với các chính sách này.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: THX/ TTXVN


Tỷ lệ cử tri ôn hòa ủng hộ và không ủng hộ các chính sách kinh tế của ông Obama khá hơn, 48%-46%. Tỷ lệ cử tri giao động ủng hộ và không ủng hộ các đề xuất kinh tế của ông Romney không sáng sủa hơn, 35% và 47%, trong khi tỉ lệ cử tri ôn hòa ủng hộ và không ủng hộ là 47% và 37%.


Trước chiều hướng tiêu cực này, liên tục trong các bài phát biểu vận động tranh cử gần đây, ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng thừa nhận hệ quả của cuộc đại khủng hoảng 2007-2009 lớn hơn nhiều so với dự báo của ông và rằng chính các chính sách dưới thời ông đã giúp đưa nền kinh tế Mỹ bước vào con đường phục hồi hiện nay.


Ngày 14/6, ông Obama sẽ có một bài phát biểu về chính sách kinh tế tại bang Ohio, một trong 12 bang giao động được cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa xác định là “trận chiến quyết liệt” trong năm bầu cử 2012.


Một trong những nguy cơ đe dọa nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai của ông Obama là vấn đề kinh tế. Kết quả thăm dò công bố cùng ngày của Reuters/Ipsos cho biết, do các khó khăn về kinh tế, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Obama ở thời điểm hiện tại chỉ còn 35% so với 48% của tháng trước.


Thăm dò hồi tuần trước của tổ chức Gallup cũng chỉ có 47% ủng hộ ông Obama. Mức ủng hộ dưới 50% là một mối lo đối với mọi tổng thống muốn tranh cử nhiệm kỳ hai.

TTXVN/ Tin Tức

Bầu cử Mỹ: Ông Romney thu hẹp khoảng cách với ông Obama
Bầu cử Mỹ: Ông Romney thu hẹp khoảng cách với ông Obama

Kết quả các cuộc thăm dò công bố ngày 24/5 cho thấy, ưu thế dẫn điểm của ứng cử viên gần như duy nhất của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama đang bị đối thủ của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney thu hẹp tại một số bang quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN