Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên J.Biden giành chiến thắng ở bang Washington

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn truyền thông sở tại tối 16/3 cho biết trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Washington, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng, tiếp tục duy trì thế dẫn trước so với đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders.

Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders (phải) tại vòng tranh luận thứ 11 ở Washington, DC ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, cựu Phó Tổng thống Biden đã dẫn trước đối thủ Sanders 21.000 phiếu ủng hộ trong số 2,2 triệu phiếu được kiểm, và giành chiến thắng tại 25 trên tổng số 39 hạt của bang này. Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Biden đã chiến thắng tại 5 trên 6 bang bỏ phiếu vào ngày 10/3 vừa qua, gồm các bang Washington, Michigan, Mississippi, Missouri và Idaho. Ông Sanders giành chiến thắng tại bang Bắc Dakota bằng hình thức họp kín. 

Chiến thắng của ông Biden tại bang Washington tiếp tục làm gia tăng cách biệt mà ông đã tạo dựng với Thượng nghị sĩ Sanders sau ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" thứ nhất ngày 3/3 vừa qua. Đặc biệt, với chiến thắng quyết định tại bang "chiến địa" Michigan - tiểu bang có số phiếu đại biểu lớn nhất trong 6 tiểu bang tiến hành bầu cử trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” lần hai với 125 phiếu đại biểu, ứng cử viên Biden đã khẳng định thế thượng phong so với Thượng nghị Sanders trong cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ. 

Liên quan tới việc tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "không cần thiết" trì hoãn các cuộc bầu cử, bất chấp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh chóng tại nước này.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Việc hoãn các cuộc bầu cử không phải là một điều tốt đẹp và là không cần thiết". Ông nêu rõ quyết định hoãn hay không sẽ phụ thuộc vào mỗi bang. Đề cập tới công tác phòng chống dịch, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng yêu cầu quân đội hỗ trợ xây dựng các bệnh viện dã chiến.

Trước đó cùng ngày, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine đã kêu gọi lùi thời gian tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này từ ngày 24/3 sang ngày 2/6 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, một thẩm phán ở bang Ohio sau đó đã bác bỏ yêu cầu này. Theo người phát ngôn Cơ quan Y tế Ohio Melanie Amato, giới chức bang này sẽ kháng cáo quyết định trên của tòa. 

Ngoài bang Ohio, 3 bang khác là Arizona, Florida và Illinois sẽ tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 24/3 tới. Đây được coi là một ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" quan trọng khác đối với các ứng cử viên đảng Dân chủ. Trước đó, bang Kentucky đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 23/6 tới, thay vì trong tháng 5 như dự kiến. Hai bang khác là Louisiana và Georgia cũng thông báo lùi các cuộc bầu cử sơ bộ sang tháng 6 tới.

Theo số liệu cập nhật, tại Mỹ hiện có 4.708 người nhiễm bệnh và 91 trường hợp tử vong do bệnh COVID-19.

Ngọc Ánh - Phương Oanh (TTXVN)
Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden cam kết chọn 'nữ phó tướng' liên danh tranh cử
Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden cam kết chọn 'nữ phó tướng' liên danh tranh cử

Ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã cam kết lựa chọn một phụ nữ để liên danh tranh cử Phó Tổng thống nếu ông được chọn làm người đại diện cho đảng chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN