Bầu cử Mỹ 2012: Ông M. Romney nới rộng khoảng cách với đối thủ

Cuộc chạy đua giành tấm vé trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới giữa hai chính khách ngang sức ngang tài là Mitt Romney và Newt Gingrich tiếp tục gay cấn. Ba ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Florida của Mỹ, ông Romney đã nới rộng khoảng cách với đối thủ Gingrich lên thành 11%.


Ông M. Romney nới rộng khoảng cách với đối thủ. Nguồn: Internet.


Theo kết quả cuộc thăm dò trực tuyến của Reuters/Ipsos công bố ngày 29/1, tỷ lệ ủng hộ giành cho cựu Thống đốc bang Massachusetts Romney là khoảng 43% so với tỷ lệ 32% của ông Gingrich - cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tụt lại phía sau là cựu Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum, với tỷ lệ ủng hộ 16% và nghị sĩ bang Texas Ron Paul với 6%.

Trong ba cuộc bầu cử sơ bộ trước đó của đảng Cộng hòa tại các bang Iowa, New Hampshire và South Carolina, chiến thắng đã lần lượt chia đều cho ông Santorum, ông Romney và ông Gingrich. Thực tế này khiến giới quan sát dự báo cuộc chạy đua trong nội bộ đảng Cộng hòa sẽ kéo dài và diễn biến phức tạp. Cho tới thời điểm này, ông Romney vẫn đang được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá nhất.


TTXVN/Tin Tức

Bầu cử Mỹ 2012: Bất ngờ kết quả đảo ngược
Bầu cử Mỹ 2012: Bất ngờ kết quả đảo ngược

Vòng bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng Cộng hòa lại tiếp tục xuất hiện những bất ngờ mới. Cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ đầu tiên ngày 3/1 tại bang Iowa, chứ không phải cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney như đã thông báo trước đây

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN