Bầu cử Belarus: Ông Lukashenko dẫn đầu

Những kết quả thăm dò rằng đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko nhận được trên 80% số phiếu ủng hộ của người dân Belarus không gây bất ngờ đối với giới phân tích.


Tổng thống Lukashenko và con trai bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Minsk. Ảnh: Reuters/TTXVN

Đúng 20h00 (24h00 giờ Hà Nội) ngày 11/10, tất cả khoảng 6.000 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Belarus lần thứ năm đã đóng cửa và Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus bắt đầu quá trình kiểm phiếu.

Theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri ngoài điểm bỏ phiếu của Viện Xã hội học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Belarus sau khi bầu cử kết thúc, đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 82,9%. Còn theo kết quả thăm dò của Ủy ban các tổ chức thanh niên Belarus, ông Lukashenko nhận được 84,1% số phiếu bầu. Những kết quả thăm dò này không bất ngờ đối với giới phân tích, vốn đã dự đoán một chiến thắng ngay từ vòng 1 của ông Lukashenko.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus thông báo tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Tổng thống lần này đã đạt mức 86,75%. Theo thông báo trên trang tin điện tử của ủy ban trên, địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất nước này là tại vùng Vitebsk, miền Bắc Belarus, đạt 91%, trong khi thành phố Minsk đứng ở vị trí thấp nhất khi tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chỉ đạt 73,33%.

TTXVN/Tin Tức
Belarus bầu cử tổng thống
Belarus bầu cử tổng thống

Đúng 8 giờ sáng địa phương (khoảng 12 giờ trưa Việt Nam), ngày 11/10, cử tri Belarus bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN