Bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ leo thang

Ngày 15/6, trong một động thái tiềm ẩn sự leo thang tình trạng bạo loạn chống chính phủ hai tuần qua, người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối giải tán khỏi công viên Gezi ở Istanbul, bất chấp nhượng bộ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ngừng dự án xây dựng lại địa điểm này.

Người biểu tình chống chính phủ tại Ankara ngày 13/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố đưa ra sau những cuộc bàn thảo kéo dài cả đêm với những người biểu tình bám trụ tại công viên Gezi, tổ chức Đoàn kết Taksim, nhóm được coi là đại diện lớn nhất của người biểu tình, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc phản kháng của mình trước bất cứ sự bất công và bất bình đẳng nào diễn ra ở đất nước của chúng ta".


Theo AFP
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ gặp khẩn cấp đại diện người biểu tình
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ gặp khẩn cấp đại diện người biểu tình

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tối 13/6 đã tiến hành cuộc gặp khẩn cấp với đại diện các nhóm biểu tình sau khi lực lượng này bác bỏ lời "cảnh báo cuối cùng" của ông phải giải tán khỏi công viên Gezi nằm dọc theo quảng trường Taksim ở Istanbul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN