Bắt nghi phạm âm mưu khủng bố tại New York

Một thanh niên 25 tuổi đã bị bắt giữ vì lên kế hoạch tấn công một nhà hàng ở thành phố Rochester, phía Bắc bang New York, vào đêm đón Năm mới 2016.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 31/12 cho biết đối tượng bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát New York gác tại khu vực Quảng trường Thời Đại trong đêm giao thừa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, đối tượng Emanuel L. Lutchman đã nhận chỉ đạo trực tiếp từ một thành viên của IS ở nước ngoài và lên kế hoạch tiến hành tấn công vũ trang nhằm vào dân thường tại một nhà hàng ở Rochester.

Lutchman, tự nhận đã cải sang đạo Hồi, có tiền án từ năm 2006 và từng bị bắt giữ. Trong tháng 12, Lutchman đã liên lạc với một đối tượng tự nhận là thành viên của một nhóm phiến quân tại Syria.

Hôm 29/12, Lutchman tới một cửa hàng của Walmart ở Rochester cùng với một đối tượng khác và mua 2 mặt nạ trượt tuyết, dây cột hàng, 2 con dao, một dao rựa, băng dính, bình amoniac và găng tay để chuẩn bị cho vụ tấn công.

Bộ Tư pháp Mỹ trích lời quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Adam S. Cohen nêu rõ: “FBI đã đập tan ý đồ sát hại dân thường của Emanuel Lutchman trong đêm Giao thừa. Hiện FBI vẫn quan ngại về những đối tượng ở nước ngoài sử dụng mạng Internet để truyền cảm hứng cho những người ở Mỹ tiến hành những hành động bạo lực ở nơi họ sinh sống”.

TTXVN/Tin Tức
Indonesia bắt giữ 3 đối tượng có liên hệ với khủng bố IS
Indonesia bắt giữ 3 đối tượng có liên hệ với khủng bố IS

Ngày 31/12, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một chiến dịch vây bắt tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước này tại tỉnh Trung Sulawesi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN