Bắt giữ hành khách mang theo cá rồng quý hiếm nhập cảnh Australia

Các lực lượng chức năng Australia đã bắt giữ một nam hành khách vì mang theo một con cá rồng quý hiếm khi nhập cảnh vào nước này.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo của Lực lượng Biên giới Australia cho biết đối tượng người Việt Nam 34 tuổi, đi trên chuyến bay từ Malaysia, bị bắt ngày 9/4 vừa qua tại sân bay thành phố Adelaide, Nam Australia.

Người này bị phát hiện đem theo một con cá màu đỏ trong một chiếc túi nilon. Con cá được xác định thuộc loài cá rồng châu Á có nguy cơ tuyệt chủng và việc mua bán chúng phải được kiểm soát theo Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Australia là một bên ký kết.

Đối tượng này sẽ phải ra Tòa án sơ thẩm ở Adelaide vào ngày 15/5 tới. Giới chức Cơ quan Biên giới Australia khẳng định các lực lượng chức năng sẽ làm tất cả để phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp qua biên giới và xử lý nghiêm hành vi này.

Theo luật pháp Australia, hình phạt tối đa đối với các cá nhân phạm tội buôn bán động vật hoang dã là 10 năm tù và phạt tiền lên tới 210.000 AUD.

Nguyễn Minh (TTXVN)
Giải cứu 215 con tê tê, bắt giữ 9 đối tượng buôn bán động vật quý hiếm
Giải cứu 215 con tê tê, bắt giữ 9 đối tượng buôn bán động vật quý hiếm

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN