Bắt giữ 7 đối tượng âm mưu tấn công các địa điểm của người Do Thái ở châu Âu

Ngày 14/12, giới chức Đan Mạch, Đức và Hà Lan thông báo lực lượng chức năng của 3 nước này đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi lên kế hoạch tấn công vào các địa điểm của người Do Thái ở châu Âu.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức gác tại thủ đô Berlin ngày 9/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, các công tố viên Đức cho biết 3 trong số những đối tượng trên bị bắt giữ ở thủ đô Berlin, trong khi 1 đối tượng khác bị bắt giữ ở thành phố Rotterdam của Hà Lan. Cả 4 nghi phạm này được cho là thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. 

Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann cho biết sau khi nổ ra xung đột Hamas - Israel vào ngày 7/10 năm nay, các vụ tấn công nhằm vào người Do Thái đã gia tăng tại Đức trong những tuần gần đây. Do đó, cơ quan chức năng Đức cần nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn cho người Do Thái sinh sống tại nước này.  

Trong khi đó, cảnh sát Đan Mạch cho biết 3 đối tượng bị bắt giữ tại nước này sẽ bị buộc tội căn cứ theo điều khoản về hành vi khủng bố trong bộ luật hình sự. Hoạt động bắt giữ diễn ra sau khi cơ quan chức năng phối hợp điều tra với các đối tác nước ngoài, trong đó phát hiện một mạng lưới các đối tượng đang âm mưu tấn công khủng bố. Cảnh sát Đan Mạch khẳng định sẽ tăng cường tuần tra tại các địa điểm công cộng trong những ngày tới, đặc biệt là tại Copenhagen và xung quanh các khu vực có cộng đồng người Do Thái sinh sống.   

Sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra cách đây hơn hai tháng, các cuộc biểu tình hay hoạt động bài Do Thái và bài Hồi giáo đã gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các nước châu Âu. Ngày 6/12 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh châu Âu đang ghi nhận sự gia tăng đáng báo động những phát ngôn và hành vi phạm tội mang tính thù hận, trong đó cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo bị ảnh hưởng lớn nhất. EC đã cam kết chi thêm 30 triệu euro (gần 33 triệu USD) để triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ các địa điểm tôn giáo, tín ngưỡng.

Minh Tâm (TTXVN)
Biểu tình tại Brussels phản đối chủ nghĩa bài Do Thái
Biểu tình tại Brussels phản đối chủ nghĩa bài Do Thái

Ngày 10/12, hàng nghìn người đã xuống đường ở Brussels (Bỉ) để phản đối chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng trên khắp châu Âu trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN