Thanh ly tâm tại cơ sở làm giàu urani Natanz ở phía Nam thủ đô Tehran, Iran. Ảnh minh họa: GETTY IMAGES/TTXVN
Mặc dù Iran và Mỹ đã có 4 vòng đàm phán gián tiếp trước đó, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cụ thể. Iran vẫn duy trì lập trường không đàm phán trực tiếp với Mỹ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, việc tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp cho thấy cả hai bên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc giải quyết căng thẳng hạt nhân để tránh leo thang xung đột.
Vòng đàm phán thứ 5 được kỳ vọng sẽ làm rõ các nguyên tắc cơ bản và mục tiêu của hai bên, mở đường cho các cuộc thảo luận chi tiết hơn trong tương lai. Tuy nhiên, với những bất đồng sâu sắc về quyền làm giàu urani và các yêu cầu liên quan đến chương trình tên lửa và các hoạt động khu vực của Iran, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn nhiều thử thách.
Một ngày trước vòng đàm phán mới, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố của Quốc hội nước này nêu rõ: “Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ tìm cách và cũng sẽ không bao giờ theo đuổi việc chế tạo bom nguyên tử”. Quốc hội Iran nhấn mạnh nước này không từ bỏ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, phù hợp với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Về phần minh, Đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff – người đứng đầu phái đoàn đàm phán Mỹ – tuyên bố vào cuối tuần trước rằng không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nếu Iran không từ bỏ chương trình làm giàu urani. Đây là điều kiện then chốt khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Asharq News của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định hoạt động làm giàu urani là “thành tựu khoa học lớn” của các nhà khoa học Iran và là “vấn đề nguyên tắc không thể thương lượng”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: “Phái đoàn đàm phán của Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết tâm bảo vệ các quyền tối cao và lợi ích của quốc gia, đặc biệt là quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm cả hoạt động làm giàu urani và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt”.