Bất chấp cấm vận, Hội chợ Triều Tiên vẫn thu hút hàng trăm công ty nước ngoài

Một hội chợ thương mại quốc tế tại Triều Tiên diễn ra trong tuần có thể là sự kiện lớn nhất lịch sử nước này với sự tham gia của hàng trăm công nước ngoài, bất chấp lệnh cấm vận. 

Chú thích ảnh
Các gian hàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 20/5. Ảnh: Kyodo

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng lần thứ 22 đã khai mạc hôm 20/5. Nhiều quan chức kinh tế hàng đầu của nước này đã tới dự Lễ khai mạc. 

Theo KCNA, trên 450 công ty Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ba Lan cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã đến và giới thiệu nhiều loại sản phẩm tại hội chợ. Những sản phẩm nổi bật của hội chợ năm nay bao gồm: kim loại, đồ điện tử, máy móc, vật liệu xây dựng, giao thông, sức khỏe cộng đồng, công nghiệp nhẹ, thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng. 

Trang NKNews chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên cho biết, dựa trên số liệu truyền thông công bố từ năm 2007, số lượng công ty nước ngoài dự hội chợ năm 2019 có thể lớn nhất từ trước đến nay. Năm 2018, hội chợ tiếp đón khoảng 260 doanh nghiệp. 

 

Chú thích ảnh
Khách tham quan tìm hiểu về sản phẩm tại hội chợ. Ảnh: Kyodo

Trong số doanh nghiệp năm nay có ít nhất 216 công ty của Trung Quốc. Ông Oliver Hotham, biên tập viên tại NK News nhận xét: “Những con số này gắn liền với nhiều điều chúng ta thấy gần đây, thể hiện sự quan tâm thực sự của Trung Quốc trong việc thúc đẩy các cơ hội kinh doanh ở Triều Tiên, bất chấp những trở ngại vì các biện pháp trừng phạt hiện nay”. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, các quan chức Triều Tiên khẳng định đây là cơ hội để xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế và trao đổi khoa học và công nghệ với các nước tham gia.

Giới phân tích cho hay các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cấm tất cả hoạt động hợp tác và nhằm vào hầu hết ngành kinh doanh với Bình Nhưỡng. Một số doanh nghiệp nước ngoài trước đây từng tuyên bố họ chỉ chuẩn bị mặt bằng khi các lệnh cấm vận được dỡ bỏ. 

Hình ảnh tại hội chợ do truyền thông Triều Tiên cùng những đối tác tham gia chia sẻ cho thấy các gian hàng bày bán thực phẩm chức năng, TV màn hình phẳng, túi xách, điều hòa, máy sưởi, đồ gia dụng, xe thể thao đa dụng do Triều Tiên sản xuất… 

“Một loạt ngành hàng và các sản phẩm nội địa của Triều Tiên cũng như nhập khẩu, Đại sứ Anh tại Triều Tiên Colin Crooks, giới thiệu về hội chợ trên Twitter, "Hầu hết các nhà tham dự đến từ Trung Quốc”.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tinh thần tự lực tự cường trước các lệnh trừng phạt
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tinh thần tự lực tự cường trước các lệnh trừng phạt

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ rơi vào thế bế tắc, ngày 20/5, truyền thông Triều Tiên đã kêu gọi người dân nước này nỗ lực tự giải quyết những thách thức trước các lệnh trừng phạt "nghiêm khắc", nhấn mạnh không nên có tâm lý chờ đợi tới khi các hạn chế kinh tế được dỡ bỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN