Bão Mulan tiến gần tới đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Bão Mulan (Việt Nam gọi là bão số 2) dự kiến quét qua Biển Đông tiến vào vùng đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong ngày 10/8, có khả năng làm gián đoạn công tác xét nghiệm hàng loạt trên hòn đảo vốn đang vật lộn với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Dự báo đường đi của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Đài khí tượng Hong Kong (Trung Quốc), vào lúc 10h giờ địa phương (9h theo giờ Việt Nam), bão Mulan được xác định cách Hong Kong khoảng 400 km về phía Tây Nam và dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 18 km/h hướng về đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông thuộc miền Nam Trung Quốc. Hiện bão đã gây mưa lớn tại các vùng ven biển. Dự báo sức gió có thể lên tới 62 km/h, tương đương với cảnh báo gió mạnh cấp 3. Gió mạnh dự kiến kéo dài tới đầu giờ chiều 11/8, ảnh hưởng nhiều nhất tại Biển Đông, eo biển Quỳnh Châu, Vịnh Bắc Bộ, bờ biển Quảng Đông, Quảng Tây, đảo Hải Nam, cũng như các vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 do mưa lớn và gió giật nguy hiểm. Tại Macau, cơ quan dự báo thời tiết đã nâng mức cảnh báo khi bão Mulan tiến gần tới đặc khu này. Các trường học đã đóng cửa trong ngày 10/8.

Bão Mulan có thể ảnh hưởng đến công tác xét nghiệm COVID-19 trên đảo Hải Nam. Từ ngày 1/8 đến 9/8, đảo này ghi nhận 1.314 ca mắc có triệu chứng và 585 ca mắc không triệu chứng.

Quang Anh  (TTXVN)
Trung Quốc kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão lũ tại nhiều khu vực
Trung Quốc kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão lũ tại nhiều khu vực

Ngày 9/8, Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ IV khi cơn bão thứ 7 trong năm nay tiến sát các khu vực ven biển miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN