Bạo lực, gần 40 người thiệt mạng tại Pakistan

Tối 6/7, Mỹ đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại khu vực bộ lạc tỉnh Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

 

Một chiếc UAV của Mỹ. Nguồn: Internet.

 

Kênh truyền hình địa phương Dunya TV đưa tin các UAV của Mỹ đã nã hai quả tên lửa vào một căn nhà bị tình nghi là nơi trú ẩn của phiến quân tại Datta Khel, phía Bắc Waziristan, vào lúc 21h00' cùng ngày, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Sau đó, các UAV tiếp tục phóng 4 quả tên lửa khác nhằm vào những người cứu hộ gần đó, khiến 16 người khác thiệt mạng ngay tại chỗ. Hiện vẫn chưa có con số tử vong chính thức.

 

Giáp biên với Afghanistan, tỉnh Bắc Waziristan được cho là nơi trú ẩn an toàn cho các phiến quân và cũng là nơi quân nổi dậy phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan. Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của UAV có hiệu quả trong việc đẩy lùi phiến quân tại các khu vực bộ lạc miền Tây Bắc Pakistan, bất chấp việc chính quyền Islamabad liên tiếp phản đối hành động này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Moazzam Khan ngày 5/7 cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức với Mỹ để tìm một giải pháp chấp nhận được đối với cả hai bên về các cuộc tấn công của UAV.

 

Các vụ không kích này diễn ra ít ngày sau khi Mỹ và Pakistan đã đạt được thỏa thuận về việc mở lại các tuyến tiếp vận sống còn của NATO tới Afghanistan, 7 tháng sau khi Islamabad quyết định đóng cửa các tuyến đường này vì vụ máy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Islamabad yêu cầu Washington cần phải xin lỗi trước khi quốc gia Nam Á này mở lại các tuyến tiếp vận. Việc Pakistan đóng cửa các tuyến trung chuyển này đã khiến NATO phải trông cậy vào các tuyến tiếp vận xa và đắt đỏ hơn từ phương Bắc qua Nga và Trung Á. Ước tính Mỹ đã phải mất thêm 100 triệu USD mỗi tháng vì việc các tuyến tiếp vận qua Pakistan bị đóng cửa.

 

*Trong diễn biến khác, đêm 6/7, kênh truyền hình Aaj TV đưa tin các tay súng chưa rõ danh tính đi môtô đã sát hại 18 hành khách, và làm hai người bị thương tại tại huyện Kechh, thuộc tỉnh Tây Nam Baluchistan, gần biên giới với Iran. Theo nguồn tin tại chỗ, những người này đang đi trên 3 chiếc xe buýt trên đường tới Iran tìm việc làm. Có nguồn tin nói rằng chiếc xe buýt này chở người hành hương Hồi giáo dòng Shi'ite. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công này.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN