Bão Bopha đổ bộ vào Philippines

Sáng 4/12, bão Bopha đã đổ bộ vào khu vực miền Nam Philippines, làm hơn 41.000 người phải sơ tán. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines năm nay.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Bopha với sức gió 210 km/h mang theo mưa to đã tràn vào vùng ven biển phía Đông đảo Mindanao, nơi có 10 triệu người sinh sống.

Bão đã làm 80 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn phà chở khách bị kẹt tại cảng. Trung tâm thương mại của thành phố Cagayan de Oro, một trong những thành phố lớn nhất trên đảo Mindanao, bị ngập lụt do mưa to làm nước sông tràn bờ. Nhiều trường học phải đóng cửa. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại người và tài sản.

Trước đó, ngày 3/12, Tổng thống Philippines, Benigno Aquino đã triệu tập cuộc họp ở Phủ tổng thống để thảo luận việc chuẩn bị đối phó với bão Bopha.

Chính phủ Philippines đã lập quỹ dự phòng 42 triệu pêxô (1,02 triệu USD) để cung cấp hàng cứu trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân đề phòng tình huống xấu nhất và sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời dự trữ lương thực và chuẩn bị phương tiện phòng hộ, triển khai quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển ở các khu vực xung yếu vì có nhiều khả năng bão gây lũ lụt và lở đất.


TTXVN/ Tin Tức
Philippines chuẩn bị ứng phó với bão Bopha
Philippines chuẩn bị ứng phó với bão Bopha

Một trận bão mạnh với sức gió 175 km/h ở gần tâm bão, giật cấp 210 km/h, đang tiến vào Philippines và đây có thể sẽ là trận bão mạnh nhất đổ vào nước này trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN