Bangladesh cùng Trung Quốc, Hàn Quốc cứu trợ tài chính cho Sri Lanka

Giới chức Bangladesh ngày 26/5 cho biết nước này đã thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ để cứu trợ tài chính cho Sri Lanka, quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối tồi tệ nhất. Trước đó. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã có động thái tương tự.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Colombo, Sri Lanca. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng trung ương Bangladesh ngày 25/5 đã phê duyệt thỏa thuận trị giá 250 triệu USD hoán đổi tiền tệ với Sri Lanka. Đây là thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đầu tiên của Bangladesh, được phê duyệt sau khi Sri Lanka kêu gọi sự hỗ trợ để củng cố dự trữ ngoại tệ và giảm bớt áp lực đối với tỷ giá hối đoái.

Theo người phát ngôn của ngân hàng trung ương Bangladesh Mohammad Sirajul Islam, hội đồng quản trị của ngân hàng này về nguyên tắc đã quyết định cho Sri Lanka vay 200-250 triệu USD trong 3 tháng, trích từ dự trữ ngoại tệ của Bangladesh.

Hai tuần trước đây, Sri Lanka cũng đã nhận được khoản cho vay 500 triệu USD từ Hàn Quốc, một tháng sau khi nhận được một khoản cho vay tương tự từ Trung Quốc, trong bối cảnh Sri Lanka đang phải ứng phó với tình trạng thiếu ngoại tệ và khủng hoảng nợ.

Trong những năm gần đây, Bangladesh đã gây dựng được khoản dự trữ ngoại tệ lên tới 45 tỷ USD nhờ sự gia tăng ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và lượng kiều hối ở mức kỷ lục do 10 triệu lao động của nước này ở nước ngoài gửi về.

Văn Khoa (TTXVN)
Sri Lanka ghi nhận ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay
Sri Lanka ghi nhận ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay

Ngày 10/5, Sri Lanka thông báo ghi nhận 2.672 ca mắc COVID-19 trong một ngày trước đó, đánh dấu ngày có số ca mới nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này hồi tháng 3 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN